Điều này thực sự quan trọng khi bạn không có ở nhà cũng như không dễ dàng để gọi trợ giúp. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:
- Hãy kiểm tra khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến trẻ (như khi trẻ bị sặc nước, bị trớ hoặc hóc dị vật...) ngay từ lúc bạn muốn thuê người giúp việc này.
Thậm chí, ngay cả khi họ chắc chắn đã có kinh nghiệm trong chăm sóc trẻ nhỏ thì bạn vẫn nên hướng dẫn lại cho họ những kỹ năng cơ bản.
- Đặc biệt, nếu để người giúp việc đưa con bạn đến bể bơi thì hãy chắc chắn cô ấy cũng đã biết bơi, phòng khi trường hợp khẩn cấp xảy ra cô ấy có thể xử lý được.
- Cài đặt số điện thoại của bạn và một vài người thân trong danh sách khẩn cấp để khi cần, cô ấy có thể liên lạc được ngay. Ngoài ra, bạn cũng cần ghi lại số điện thoại cấp cứu 115, cứu hỏa 114 và công an 113.
- Thông báo địa chỉ và hướng dẫn đường đi tới bệnh viện gần nhất cho người giúp việc để cô ấy đưa trẻ đến khi cần thiết.