Ngày 7/4, tờ NHK đưa tin các công tố viên Tokyo đã quyết định sẽ không đề nghị tòa án tối cao xem xét lại vụ án liên quan tới Lê Thị Nhật Linh, cô bé người Việt bị sát hại ở tỉnh Chiba hồi năm 2017 khi mới 9 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc bị cáo sẽ không phải nhận án tử hình.
Chính các thành viên trong gia đình bé Linh đã chia sẻ với NHK về quyết định trên của các công tố.
Bị cáo Shibuya Yasumasa, 49 tuổi, bị kết án là thủ phạm sát hại Nhật Linh. Thời điểm vụ tấn công xảy ra, Shibuya đang là hội trưởng hội phụ huynh tại trường mà bé Linh theo học.
Trước đó các công tố viên đã đề nghị án tử hình đối với Shibuya, mặc dù bị cáo tuyên bố mình vô tội. Hôm 23/3, Tòa án Tối cao Tokyo giữ nguyên bản án chung thân đối với Shibuya Yasumasa. Thẩm phán đã bác yêu cầu đòi tử hình đối với thủ phạm của các công tố viên, với lập luận rằng tên này đã thực hiện hành vi giết người không có chủ đích. Vì thế, ông quyết định y án tù chung thân mà tòa cấp dưới đã tuyên.
Luật sư đại diện cho gia đình bé Linh cho hay các công tố viên Tokyo nói rằng họ không tìm thấy bất kỳ tình tiết hoặc lý do nào để tiến hành kháng án lên tòa án tối cao.
Các luật sư của Shibuya cũng đã nộp đơn kháng cáo tại tòa án tối cao nhưng đều bị bác bỏ. Một điều khoản luật quy định rằng bị cáo không phải nhận bản án nặng hơn mức mà tòa cấp cao đã tuyên, nếu các công tố viên không tiến hành kháng cáo. Điều này có nghĩa là bị cáo sẽ không thể bị kết án tử hình.
Trước quyết định trên, anh Lê Anh Hào, bố của nạn nhân, cho biết hiện anh không biết mình có thể làm gì cho con gái. Với anh, việc thủ phạm không bị tử hình, cũng có nghĩa là 4 năm đòi công lý cho con gái nhỏ của anh đã trở nên vô nghĩa.
Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, sống cùng bố mẹ ở tỉnh Chiba, bị mất tích trên đường đi học vào ngày 24/3/2017. Ngày 26/3/2017, thi thể Linh được tìm thấy tại một mương nước cách nhà 10 km trong tình trạng lõa thể. Các vật dụng khác của Linh như quần áo, hộp bút, còi chống tội phạm... nằm rải rác quanh mương nước.
Ngày 14/4/2017, cảnh sát Nhật bắt giữ Yasumasa Shibuya, khi đó 46 tuổi, do nghi có liên quan tới việc bắt cóc và sát hại bé Nhật Linh. Phiên điều trần xét xử vụ án bé Nhật Linh bắt đầu từ hôm 4/6 sau thời gian dài bị trì hoãn do nghi phạm sử dụng quyền im lặng. Tại tòa, Shibuya đã một mực tuyên bố "toàn bộ các cáo buộc đều sai sự thật. Tôi không liên quan đến vụ việc này. Tôi vô tội".
Ngày 6/7/2018, Shibuya Yasumasa bị thẩm phán Toshiro Nohara tuyên mức án tù chung thân tại tòa án sơ thẩm tỉnh Chiba. Anh Lê Anh Hào đề nghị nghi phạm Yasumasa Shibuya phải nhận mức án cao nhất sau cái chết của con gái. Anh Hào gửi lên Văn phòng Công tố Chiba một bản gồm 1,6 triệu chữ ký được anh thu thập qua mạng và trên phố, ủng hộ mức án tử hình cho kẻ giết con gái anh. Ngày 23/3/2021, Tòa án Tối cao Tokyo đã bác đơn kháng cáo của Yasumasa Shibuya, 49 tuổi, đồng thời giữ nguyên bản án chung thân như tòa cấp dưới đã tuyên.
Hướng Dương (Theo NHK)