Thứ hai, 26/7/2021, 10:36 (GMT+7)

Gần 200 người tham gia phun khử khuẩn Hà Nội

Hà Nội bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn diện rộng nhằn phòng chống Covid-19, bắt đầu từ quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai và huyện Chương Mỹ.

Sáng 26/7, Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc Phòng) phối hợp Bộ Tư lệnh thủ đô điều 15 xe chuyên dụng và 180 chiến sĩ tập kết tại Nhà hát lớn Hà Nội nhằm bắt đầu cho chiến dịch phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong kế hoạch, lực lượng Binh chủng hóa học và Bộ Tư lệnh thủ đô sẽ phun khử khuẩn tại quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai và huyện Chương Mỹ.

Hóa chất dùng để khử trùng phun trong đợt này là Cloramin B.

Đại diện Lữ đoàn 86 cho biết, lần ra quân này đã được rút kinh nghiệm từ các đợt phun khử khuẩn trước tại phố Trúc Bạch, Bệnh viện Bạch Mai và hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

8h đoàn xe bắt đầu di chuyển từ Nhà hát Lớn, sau đó tỏa đi khắp nơi.

Thượng tá Trần Văn Chúng, Lữ đoàn phó, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 86 cho biết đợt phun này sẽ ưu tiên các khu vực cách ly, phong toả, khu vực có nguy cơ cao.

Xe và thiết bị đặc chủng len lỏi qua từng con phố Hà Nội. Với nhà cao tầng, lực lượng sẽ dùng dây kéo dài hoặc phương tiện cá nhân để phun.

Sau khi khử khuẩn tổng thể, tùy vào tình hình dịch bệnh, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phun khử khuẩn các nơi khác.

Trong những ngày vừa qua, TP Hà Nội xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm nguy hiểm, phức tạp với số ca nhiễm tăng...

Theo Sở Y tế Hà Nội, sáng 26/7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính tại 10 quận, huyện và phân bố ở 8 chùm ca bệnh. Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã có 751 ca.

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới