Quyết định được trên được ban giám sát độc lập của Facebook đưa ra vào ngày 4/6 sau khi xem xét lại lệnh cấm tài khoản của ông Trump hồi 6/1 sau cuộc nổi loạn tại Đồi Capitol. Mạng xã hội này cho biết tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ sẽ đủ điều kiện trở lại vào tháng 1/2023.
"Dựa vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề dẫn đến quyết định cấm tài khoản ông Trump, chúng tôi tin rằng hành động của ông ấy đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của chúng tôi, đủ để nhận mức phạt cao nhất hiện có", Nick Clegg, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Facebook, cho biết.
Facebook cho biết thêm sau khi mở lại tài khoản, nếu ông Trump tiếp tục vi phạm thì phải chịu một loạt "các biện pháp trừng phạt" cao hơn, bao gồm cả việc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản.
Với lệnh cấm này, ông Trump không thể tạo ảnh hưởng trên Facebook và Instagram vào cuộc vận động tranh cử giữa kỳ, diễn ra năm 2022. Trước khi bị cấm, ông Trump sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, nơi tài khoản của ông đã bị cấm vĩnh viễn, như một phương tiện truyền thông hiệu quả nhất, để tiếp cận hàng chục triệu người theo dõi của mình.
Trong nhiều năm, Facebook và các công ty truyền thông xã hội khác cho biết họ sẽ không can thiệp vào bài phát biểu chính trị vì nó là vì lợi ích của công chúng. Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, mạng xã hội này đã không đưa ra biện pháp nào để gỡ bỏ các bài đăng quá khích hay truyền bá thông tin sai lệch của ông. Tuy nhiên Facebook thay đổi lập trường vào ngày 6/1 khi người ủng hộ ông Trump lao vào tấn công Điện Capitol. Không chỉ với ông Trump, Facebook còn xem xét bài đăng của các chính trị gia khác như Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, những người đã hoạt động tích cực trên nền tảng này.
Đáp trả lại quyết định của FacebooK, ông Trump nói rằng đây là "sự xúc phạm đối với 75 triệu người đã bỏ phiếu ủng hộ tôi trong cuộc bầu cử Tổng thống đầy cam go năm 2020". Ông Trump cũng nhắn nhủ tới giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg rằng: "Lần tới khi tôi ở Nhà Trắng, sẽ không có bữa tối nào như Mark Zuckerberg và vợ anh ta đề nghị nữa".
Sơn Nam (Theo NYT)