Vào hồi 11h30 ngày 3/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang nhận được thông tin của CDC Hà Nội về trường hợp ca bệnh F0 (trú tại số ngõ 94 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có về Bắc Giang ngày 27/4.
Theo thông tin bệnh nhân cung cấp, 2h10 sáng 27/4, chị di chuyển bằng taxi từ Hà Nội đến thành phố Bắc Giang.
Khoảng 3h40 phút, nữ bệnh nhân được bạn trú tại ngõ 4, đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, TP Bắc Giang đến đón bằng xe máy, rồi đến nhà nghỉ H.A. (số 82, đường Lê Triện, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang).
8h cùng ngày, anh này đưa bệnh nhân đến gội đầu tại hiệu tóc Đ.P. (Số 42, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang). Sau khi gội đầu xong, chủ hiệu gọi taxi cho bệnh nhân đi dự đám cưới.
Từ 10h - 14h, bệnh nhân một mình đi dự đám cưới tại số nhà 191, ngõ 5, đường Lều Văn Minh, phường Xương Giang, TP Bắc Giang, ngồi ăn cỗ cùng 6 người bạn của cô dâu, không biết tên. Vì không quen ai, nên chị không tiếp xúc với ai ngoài cô dâu.
14h, chị được một người bạn đưa ra đường cao tốc bắt xe về Hà Nội bằng nhà xe H.V. Trong quá trình di chuyển, có đeo khẩu trang thường xuyên.
Ngay sau khi nhận được thông tin trường hợp F0, Bắc Giang đã xác định được 12 trường hợp F1, đang lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung.
Tổ chức phun khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực nhà F1 và F2 ở thành phố Bắc Giang và các hộ liền kề; Tiếp tục điều tra truy vết F2; Theo dõi sức khỏe của những người cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày.
Tạm thời khoanh vùng 4 địa điểm ở TP Bắc Giang nghi ngờ có nCoV: Số nhà 191, ngõ 5, đường Lều Văn Minh, phường Xương Giang; Nhà nghỉ H.A. - số 82, đường Lê Triện, phường Dĩnh Kế; Hiệu tóc Đ.P. - Số 42, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi; Gia đình người bạn nam đưa đón bệnh nhân - số nhà 33, Ngõ 4, đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú.
Nguyễn Ngoan