Trong phiên giao dịch 7/1, giá cổ phiếu Tesla tăng 7,9%, giúp tài sản của Elon Musk tăng lên 194,8 tỷ USD, nhiều hơn ông Jeff Bezos 9,5 tỷ USD, theo bảng xếp hạng của Bloomberg Billionaires Index.
Sự tăng giá như vũ bão của cổ phiếu Tesla đã giúp nhà sáng lập hãng liên tục tăng hạng trong danh sách tỷ phú. Trong năm 2020, tài sản ròng của Musk tăng 165 tỷ USD, là người đầu tiên có số tài sản tăng nhanh như vậy trong lịch sử. Cổ phiếu của Tesla tăng xấp xỉ 743% trong năm ngoái nhờ lợi nhuận ổn định và sự nhiệt tình từ Phố Wall cũng như các nhà đầu tư bán lẻ. Cổ phiếu Tesla đã tăng 23,900% kể từ khi phát hành lần đầu ra công chúng năm 2010. Hiện hãng xe điện này đạt vốn hóa thị trường 773,5 tỷ USD, lớn hơn giá trị của Facebook Inc.
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Elon Musk khiến nhiều người kinh ngạc bởi vị tỷ phú công nghệ này thường có những phát ngôn và hành động gây tranh cãi. Năm 2018, Musk bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch phạt 20 triệu USD và buộc phải rời ghế chủ tịch Tesla khi có phát ngôn được cho là "thao túng thị trường". Vị tỷ phú 49 tuổi hưởng lợi từ sự phát triển vượt bậc của Tesla bằng nhiều cách khác nhau.
Hiện Elon Musk sở hữu 20% cổ phần tại Tesla, ngoài ra ông còn sở hữu khoảng 42 tỷ USD lợi nhuận từ các quyền chọn mua cổ phiếu. Số cổ phiếu này đến từ hai khoản thưởng mà vị tỷ phú nhận được vào các năm 2012 và 2018 sau khi giúp Tesla hoàn thành các cột mốc đáng ghi nhớ. Ngoài ra, Musk cũng sở hữu cổ phần tại Công ty Hàng không Vũ trụ SpaceX và Công ty Boring Company.
Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Musk cho biết ít quan tâm đến những giá trị vật chất. Năm ngoái, Musk cho biết sẽ bán "gần như tất cả" tài sản vật chất của mình với ước mơ được "tự do để đưa nhân loại đến nền văn minh du hành vũ trụ".
"Tôi muốn đóng góp cho thành phố trên sao Hỏa trong tương lai. Điều này đòi hỏi tiêu tốn rất nhiều tiền", Musk nói.
Năm 2020 cũng chứng kiến nhiều tỷ phú thế giới giàu lên nhanh chóng nhờ tận dụng lợi thế thị trường. 500 người giàu nhất thế giới đã kiếm thêm 1.800 tỷ USD vào tổng tài sản của họ trong năm ngoái, tương đương mức tăng 31%. Jeff Bezos sẽ không mất ngôi vị giàu nhất thế giới nếu không chia cho vợ cũ 4% cổ phần Amazon trong vụ ly dị năm 2019.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)