Thứ hai, 11/10/2021, 10:55 (GMT+7)

Đường Hà Nội tắc, người dân chật vật đi làm trong mưa lớn

Hà NộiSáng 11/10, nhiều tuyến đường ở Hà Nội kẹt cứng xe, ngập sâu sau trận mưa lớn đúng giờ cao điểm.

Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc khiến Hà Nội trở lạnh, nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng 20-22 độ C, mưa xảy ra diện rộng liên tục nhiều ngày qua. Trận mưa kéo dài nhiều giờ trong buổi sáng đầu tuần khiến một số tuyến đường tại Hà Nội ngập, các phương tiện di chuyển gặp khó khăn. Hình ảnh tại đường Nguyễn Trãi, đoạn gần nút giao Trường Chinh - Tây Sơn.

Như thường lệ vào giờ cao điểm các buổi sáng, đường vành đai 2 Trường Chinh ùn ứ từ đoạn dừng chờ đèn tín hiệu đến đường dẫn từ trên cao xuống.

Ở đường Nguyễn Trãi, lượng phương tiện dày đặc, nhiều người chật vật di chuyển trong mưa lớn.

8h tại trục đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), các phương tiện nhích từng chút một.

Tắc đường, mưa lớn kèm gió lạnh, nhiều người chọn di chuyển lên vỉa hè mong đến cơ quan nhanh hơn.

Lực lượng chức năng được huy động phân luồng giao thông.

Ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 với không khí lạnh nên hôm nay (11/10), Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn với lượng phổ biến 40-80 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại nhiều khu vực.

Đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, ngập trong nước sau hai ngày mưa liên tiếp tục.

Đại lộ Chu Văn An, quận Thanh Trì nước dâng cao 30 cm.

Nhiệt độ tại Hà Nội sáng sớm nay chỉ ở mức 20 độ C, nhiều người bất ngờ với cái lạnh như mùa đông.

Tại Hà Nội, những trận mưa lớn xuất hiện từ tối 9 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 11/10.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới