Thứ bảy, 2/11/2019, 11:41 (GMT+7)

Đức Chinh 'bở hơi tai' khi U22 tập nặng

Các cầu thủ U22 Việt Nam mệt nhoài vì buổi tập nhồi thể lực với dây chun chiều 1/11.

Chiều 1/11, U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30. Do trời mưa, ban huấn luyện quyết định cho đội tập trong sân futsal để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ.

Điều khiển buổi tập là trợ lý Lee Young-jin, người được coi là cánh tay phải của HLV Park Hang-seo.

Tiến Linh và các đồng đội chạy khởi động quanh sân.

Trong buổi tập này, ban huấn luyện chú trọng rèn thể thực, sức dẻo dai cho các cầu thủ với những bài kéo dây chun. 

Đội được chia thành các nhóm đôi, hỗ trợ nhau tập luyện.

Đức Chinh liên tục phải lấy áo lau mồ hôi trên mặt.

Tiền đạo của Đà Nẵng thở dốc sau mỗi phiên tập.

U22 Việt Nam sẽ khởi đầu vòng bảng SEA Games với trận gặp Brunei vào ngày 26/11 tới. Đây là giai đoạn tập luyện quan trọng nhất của đội.

Các cầu thủ ai nấy đều mệt nhoài vì khối lượng vận động cao.

Thủ môn Văn Toản bị đau phải tập riêng cùng bác sĩ.

Trong khi đó, trung vệ Tấn Sinh cũng chỉ có thể đi bộ.

U22 Việt Nam tập luyện chiều 1/11
 
 
U22 Việt Nam tập luyện chiều 1/11

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới