C. Ronaldo ra mắt MU trong trận thắng Bolton 4-0 hôm 16/8/2003. Khi vào sân, tiền đạo Bồ Đào Nha mới là một chàng trai 18 tuổi háo thắng, đầy nhiệt huyết và vào thay tiền vệ Nicky Butt đầu hiệp hai. 6 năm tôi rèn ở MU từ 2003 đến 2009 bên các đàn anh 7X giàu kinh nghiệm đã tạo nên một CR7 lừng danh. Hơn 17 năm đã qua, C. Ronaldo trở thành một siêu sao hàng đầu, tiếp tục chinh phục các kỷ lục, thử thách trong khi các đồng đội cũ là các đàn anh ngày ấy hầu hết đều đã giải nghệ chuyển sang làm HLV hay bình luận viên. Hôm 20/1, CR7 có bàn thắng thứ 760 trong sự nghiệp và được coi là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá thế giới. Với phong độ và thể lực hiện tại, siêu sao sắp tròn 36 tuổi khẳng định vẫn có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa. MU ra sân trong trận đấu với Bolton theo sơ đồ 4-4-1-1. Người chấn giữ khung thành Quỷ đỏ khi đó là Tim Howard - tân binh mới được đưa về từ mùa hè. Cũng giống C. Ronaldo, thủ thành người Mỹ gây ấn tượng trong trận ra mắt khi giữ sạch lưới. Tuy nhiên từ khi mắc lỗi trong trận thua 1-2 trước Porto khiến MU dừng bước ở vòng 16 đội Champions League mùa giải đó, Tom Howard không được tin dùng và được cho mượn sang Everton mùa giải 2006-2007 trước khi ký hợp đồng chính thức với đội bóng thành Merseyside. Gắn bó với Everton đến năm 2016, thủ thành 41 tuổi trở về Mỹ thi đấu. Tháng 10/2019, Howard giải nghệ nhưng vài tháng sau trở lại thi đấu cho Memphis 901 FC - đội bóng ở thi đấu ở USL Championship - dưới giải nhà nghề Mỹ. Anh cũng là cổ đông kiêm giám đốc thể thao của Memphis. Thủ thành 41 tuổi có 121 lần khoác áo tuyển Mỹ và thi đấu ở hai kỳ World Cup. Tim Howard đang giữ kỷ lục cứu thua nhiều nhất trong một trận đấu ở World Cup với 15 lần trong trận đấu với tuyển Bỉ năm 2014. Người thi đấu ở vị trí hậu vệ phải hôm đó là Phil Neville. Cậu em nhà Neville có 11 năm gắn bó với MU trước khi sang Everton từ năm 2005 và giải nghệ năm 2013 trong màu áo xanh. Kể từ khi chia tay sân cỏ, cựu danh thủ 44 tuổi bước vào con đường làm HLV, bình luận viên và góp vốn cùng những đồng đội cũ như Becks, anh trai Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs và Nicky Butt mua CLB Salford City. Phil Neville từng dẫn dắt U21 Anh, Valencia, tuyển nữ Anh và vừa được bổ nhiệm HLV Inter Miami - đội bóng ở Mỹ mà Becks đồng sở hữu kiêm Chủ tịch. Rio Ferdinand là trung vệ trong trận đấu ra mắt của C. Ronaldo năm 2003. Cựu danh thủ người Anh thi đấu cho MU từ 2002 đến 2014 và được coi là một trong những huyền thoại của CLB. Ferdinand giải nghệ năm 2015 sau một mùa giải khoác áo Queens Park Rangers. Hiện tại cựu danh thủ 42 tuổi là BLV của BT Sports, điều hành một nhãn hiệu thời trang riêng ở Anh, là cố vấn kiêm đại sứ của một công ty môi giới, quản lý thể thao. Đá cặp ở vị trí trung vệ cùng Rio Ferdinand ngày hôm đó là Mikael Silvestre. Cựu sao Pháp có 9 năm khoác áo Quỷ đỏ từ 1999 đến 2008 rồi sang Arsenal thi đấu hai năm. Trung vệ một thời giải nghệ năm 2014 trong màu áo CLB Chennaiyin ở Ấn Độ. Cựu danh thủ 43 tuổi giờ làm việc cho một quỹ đầu tư thể thao ở Anh và sáng lập một thương hiệu đồ uống. Quinton Fortune là hậu vệ trái trong trận đấu với Bolton năm 2003. Cựu sao người Nam Phi rời MU năm 2006 sau 7 năm gắn bó để khoác áo Bolton rồi Brescia, Tubize (Bỉ) và giải nghệ trong màu áo Doncaster Rovers năm 2010. Sau khi chia tay sân cỏ, đồng đội cũ của C. Ronaldo làm bình luận viên một thời gian ngắn sau đó gắn bó với nghiệp HLV, từng là trợ lý HLV U21 Cardiff City, U23 MU. Tháng 9 năm ngoái, cựu sao 43 tuổi được bổ nhiệm là HLV Reading. Thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải ngày hôm ấy là Ole Gunnar Solskjaer - HLV hiện tại của MU. Mùa giải 2003-2004, cựu danh thủ người Na Uy liên tục gặp chấn thương ảnh hưởng tới phong độ. Năm 2007, Solskjaer giã từ sân cỏ và bắt đầu nghiệp huấn luyện. Sau khi dẫn dắt đội dự bị của MU, cựu sao 47 tuổi trở về quê nhà ngồi ghế nóng CLB Molde và gặt hái nhiều thành công trước khi làm HLV Cardiff City năm 2014. Tháng 12/2018, cựu danh thủ có nickname 'Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ' được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU, vài tháng sau ký hợp đồng ba năm làm HLV chính thức. MU của Solskjaer đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 40 điểm sau 19 vòng dù có khởi đầu không tốt. Cựu danh thủ Roy Keane thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm ở mùa giải áp chót tại MU. Cựu sao người Ireland rời MU cuối năm 2005 trở lại CLB thời thơ ấu Celtic. Sau khi chia tay sân cỏ năm 2006, Roy Keane làm HLV Sunderland rồi Ipswich Town nhưng không gặt hái được thành công. Hiện tại, cựu thủ lĩnh 49 tuổi làm bình luận viên. Trước khi rời sân nhường chỗ cho C. Ronaldo, Nicky Butt thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm. Cuối mùa giải 2003-2004, Butt gia nhập Newcastle và gắn bó 6 năm trước khi kết thúc sự nghiệp tại Trung Quốc năm 2011. Năm 2016, cựu danh thủ 46 tuổi được bổ nhiệm là giám đốc học viện MU, ba năm sau giữ chức giám đốc phát triển đội một. Ngoài ra, Nicky Butt cũng nắm giữ 10% cổ phần CLB Salford City giống đồng đội cũ Phil Neville. Ryan Giggs chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái ngày C. Ronaldo ra mắt 17 năm trước. Giggs lập cú đúp trong trận thắng 4-0 của Bolton hôm ấy. 10 năm sau, cựu danh thủ xứ Wales giải nghệ sau khi gắn bó toàn bộ sự nghiệp với MU và giành hết các vinh quang. Giggs có thời gian làm HLV tạm quyền của MU rồi trợ lý cho HLV Van Gaal. Hiện tại, cựu sao 47 tuổi dẫn dắt tuyển xứ Wales. Thi đấu vị trí tiền vệ tấn công, Paul Scholes góp công với một bàn thắng vào lưới Bolton sau khi C. Ronaldo vào sân. Sau khi giành trọn 20 năm sự nghiệp cho Quỷ đỏ, cựu tiền vệ người Anh giải nghệ năm 2013 và cũng làm quen với công việc huấn luyện. Tuy nhiên, Paul Scholes không thành công với nghề HLV, hiện là bình luận viên cho BT Sport. Cựu danh thủ Ruud van Nistelrooy là tiền đạo cắm và cũng ghi một bàn thắng trong trận đấu với Bolton ngày ấy. Ngôi sao một thời người Hà Lan thi đấu cho MU từ 2001 đến 2006, là một 'cỗ máy ghi bàn' với 150 lần sút tung lưới đối phương trong 219 trận nhưng lại chỉ có một danh hiệu Premier League và một FA Cup. Sau đó, Van Nistelrooy sang Real rồi Hamburg trước khi kết thúc sự nghiệp ở Malaga năm 2012. Cựu sao 44 tuổi hiện là HLV đội trẻ PSV Eindhoven và từng là trợ lý HLV tuyển Hà Lan cho chiến lược gia Ronald Koeman. Ngồi ở ghế dự bị ngày hôm ấy có cái tên đáng chú ý là Diego Forlan. Cựu tiền đạo người Uruguay rời MU năm 2004 sau hai mùa giải, tới Villarreal rồi Atletico Madrid, Inter. Ở những năm tháng cuối sự nghiệp, chân sút một thời thi đấu ở Brazil, Nhật Bản, Ấn Độ rồi giải nghệ ở Hongkong năm 2019. Tại World Cup 2010, Forlan thi đấu ấn tượng và giành giải Vua phá lưới. Cựu danh thủ 41 tuổi có vài tháng làm HLV Penarol - đội bóng cũ ở quê nhà Uruguay - nhưng mới bị sa thải hồi tháng 9. Hoàng Trang (Theo Daily Mail)