Ba chân chạy nữ của Jamaica đều là những VĐV chạy ngắn hàng đầu hiện nay nên chung kết 100 m được coi là cuộc đua của "Jamaica và phần còn lại của thế giới", đồng thời cũng chính là cuộc đua nội bộ của Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce và Shericka Jackson. Không nằm ngoài dự đoán, cả ba nữ VĐV của Jamaica đều đứng trên bục huy chương.
Elaine Thompson-Herah về nhất với thành tích 10 giây 61, phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm của huyền thoại Florence Griffith Joyner (10 giây 62). Shelly-Ann Fraser-Pryce giành HC bạc với thành tích 10 giây 74 còn Shericka Jackson đoạt HC đồng cùng thành tích tốt nhất 10 giây 76. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau khi cả ba về đích mới gây chú ý
Trong khi Thompson-Hearah vung tay nhảy nhót và hò hét vô cùng phấn khích, thậm chí nằm cả ra sân mừng vì giành HC vàng, hai đồng đội của cô đứng ở phía sau, vẻ mặt không vui. Phải một lúc lâu sau, Shelly-Ann Fraser-Pryce và Shericka Jackson mới đi tới vỗ nhẹ vào vai Thompson-Herah như công nhận cô đã đánh bại họ.
Bình luận viên kênh BBC nhanh chóng nhận ra sự "khác thường" giữa ba VĐV Jamaica khi hai đồng đội lặng thinh lúc nhà vô địch 100 m về nhất. MC Gabby Logan còn nhấn mạnh rằng "rõ ràng họ không phải là bạn bè".
Elaine Thompson-Herah đã bảo vệ được tấm HC vàng 100 m giành được ở Olympic Rio 2016. VĐV 29 tuổi cũng là đương kim vô địch 200 m. Trong khi đó đàn chị Shelly-Ann Fraser-Pryce là nhà vô địch 100 m ở Olympic 2008 và 2012, là nữ VĐV điền kinh giàu thành tích nhất ở giải vô địch thế giới khi thống trị đường chạy 100 m năm 2009, 2013, 2015 và 2019. VĐV 34 vừa trở lại đường chạy sau khi sinh con. Shericka Jackson trẻ nhất, mới 27 tuổi, từng giành HC đồng 400 m ở Olympic Rio 2016.
Cả ba chân chạy hay nhất Jamaica sẽ cạnh tranh nhau ở 200 m, bắt đầu thi đấu vòng loại từ 2/8. Shelly-Ann Fraser-Pryce và Shericka Jackson còn tham gia nội dung 4x100 m tiếp sức.
Hoàng Trang (Theo The Sun)