Các luật sư ở Serbia cho biết vi phạm luật tự cách ly nghiêm ngặt ở đất nước này là hành vi phạm tội theo điều 248 của bộ luật hình sự, và phải chịu một khoản tiền phạt hoặc án tù lên tới ba năm - dù khả năng phải lao động công ích cao hơn. Luật sư cũng nói thêm, Djokovic - người được coi là người hùng dân tộc, người của công chúng có nguy cơ phải chịu một án phạt mẫu nếu bị kết tội nhưng có thể thương lượng về đề nghị phục vụ cộng đồng.
Ở giai đoạn đầu của đại dịch, một số người dân Serbia dương tính với Covid-19 đã bị kết án tù lên tới ba năm vì không tuân thủ quy tắc cách ly bắt buộc 14 ngày, dù vậy các bản án gần đây thường là bị phạt khoảng 150.000 dinar (1.060 bảng), tờ Guardian đưa tin.
Thủ tướng Serbia, Ana Brnabic, nói Djokovic nên giải thích cái bà gọi là một vùng xám. "Nếu bạn dương tính, bạn phải cách ly", bà Brnabic nói với BBC và bổ sung rằng nếu tay vợt này vi phạm quy định, bà sẽ tham vấn các cơ quan chức năng. Nữ thủ tướng cho hay bà không biết chắc khi nào Djokovic thực sự biết được kết quả xét nghiệm. Bà nói dù không đồng tình với quan điểm tiêm phòng của Djokovic, anh là "một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất của Serbia" và hy vọng anh có thể thi đấu tại giải Australia Mở rộng.
Trước đó sáng 12/1, Djokovic chia sẻ trong tâm thư giải thích việc mắc Covid-19 vẫn đi sự kiện. Anh nói mình làm xét nghiệm hôm 16/12/2021 nhưng không biết kết quả cho đến khi kết thúc một sự kiện trao giải cho trẻ em ở thủ đô Belgrade ngày hôm sau. Tuy nhiên, Nole thừa nhận biết bản thân dương tính khi tới trung tâm quần vợt của mình thực hiện phỏng vấn và chụp ảnh với tờ L'Equipe hôm 18/12/2021, nói đó là một sai lầm và đáng lẽ nên hoãn cuộc gặp này.
Trong khi đó, ở bản khai trước tòa tại Australia, tay vợt người Serbia nói anh "được xét nghiệm và chẩn đoán" nhiễm Covid-19 ngày 16/12/2021. Nguồn tin tại Australia cho biết, Djokovic có thể đối mặt với án tù 5 năm vì thông tin sai lệch này.
Ngoài ra, Sportmail cho biết chính quyền Tây Ban Nha đang điều tra khả năng tay vợt số một thế giới nhập cảnh nước này trái phép. Trước khi bay tới Melbourne, Australia, Djokovic từ Serbia tới Marbella, Tây Ban Nha hôm 31/12/2021 và được cho là ở lại đây tập luyện tới 4/1. Nole có thể đã không yêu cầu sự cho phép đặc biệt từ Đại sứ quán Tây Ban Nha hoặc Bộ ngoại giao để nhập cảnh khi chưa tiêm phòng.
Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic đối mặt với loạt rắc rối kể từ khi tới Australia dự giải Grand Slam lớn đầu tiên trong năm hôm 5/1. Dù được cấp giấy miễn trừ y tế do vừa nhiễm Covid-19, Djokovic bị hủy visa vì không thuộc dạng miễn trừ theo quy định của chính phủ Australia. Anh bị từ chối nhập cảnh vào xứ sở chuột túi và đưa về khách sạn dành cho người nhập cư để cách ly ở vài ngày trước khi thắng trong phiên điều trần hôm 10/1 và được khôi phục thị thực. Tuy nhiên, anh lại vướng vào nghi vấn khai thiếu trung thực khi nhập cảnh vào Australia. Hôm 12/1, Djokovic đã thừa nhận "sai lầm hành chính" khi đội ngũ hỗ trợ điền thay, chọn ô thông tin không chính xác trước chuyến đi tới Australia.
The Sun đưa tin, với những diễn biến mới nhất, Djokovic nhiều khả năng bị trục xuất vì chính phủ Australia cho rằng việc anh ở lại và thi đấu sẽ "tạo một tiền lệ nguy hiểm".
Hoàng Trang (Theo Guardian, The Sun)