- Hè năm nay tiếp tục là một mùa hè đặc biệt với trẻ nhỏ khi các bé hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà do dịch Covid-19. Vậy chị đã hướng cho con các hoạt động nào để giảm bớt sự nhàm chán cho bé?
- Những mùa hè các năm trước, bé Kid được tham gia các hoạt động thể thao như đá banh, đạp xe đạp, bơi lội. Tuy nhiên, năm nay tôi chỉ có thể cho con tham gia các trò chơi tại nhà để vừa mang tính chất giải trí, vừa nâng cao sự sáng tạo tư duy như lắp ghép mô hình hoặc học ngoại ngữ.
- Một số phụ huynh stress vì phải trông con cả ngày. Còn chị đã đối phó với sự căng thẳng này ra sao?
- Kid là một cậu bé rất ngoan nên tôi không gặp nhiều khó khăn trong việc rèn luyện về giờ giấc sinh hoạt cho con. Tuy nhiên, ở tuổi này các bé đều có sự hiếu động, đặc biệt là con trai nên tôi dành nhiều thời gian cho con để chia sẻ và lắng nghe những tâm tư của con nhiều hơn. Sau đó cả hai cùng cân đối việc nào phù hợp nhất và mẹ sẽ cho phép con thực hiện điều đó một cách thoải mái nhất.
- Trong trường hợp con bướng, không nghe lời; chị xử trí ra sao?
- May mắn là bé Kid không quá bướng ở tuổi đang lớn. Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, tôi sẽ để cho bé tự suy nghĩ. Khi cảm xúc của con đã dần được cân bằng, con bình tĩnh lại, tôi sẽ phân tích cho con việc đó đúng, sai thế nào.
- Một số người cho rằng con cái chính là người thầy của cha mẹ. Chị nghĩ sao về quan điểm này?
- Ở một góc độ nào đó, điều này là đúng bởi tri thức con người không phụ thuộc vào tuổi tác mà đó là sự trau dồi liên tục từ những cái mới bên ngoài. Mặt khác, ngày nay xã hội phát triển kèm theo muôn nghìn điều mà chúng ta chưa biết nhưng có thể con cái sẽ biết. Từ đó, bố mẹ sẽ được học hỏi từ con cái ở một phần nào đó. Với việc chăm sóc con cái, tôi thấy đây cũng là cách giúp mình trưởng thành và hoàn thiện hơn so với trước kia khi làm quen với những điều mình chưa từng biết.
- Ngoài việc chú ý tới tâm tư, tình cảm của con; việc giúp con phát triển về thể chất cũng được nhiều phụ huynh quan tâm. Vậy chị đã làm gì để đảm bảo con có chế độ ăn lành mạnh?
- Đối với Ngọc, muốn con khỏe thì trước tiên phụ huynh cần biết các bé thích ăn gì. Trong trường hợp của mẹ con tôi, tôi sẽ lựa chọn loại thực phẩm tốt và phù hợp với chi phí của gia đình để cho bé dùng. Tôi không phung phí vào chuyện mua sắm nhưng cũng không quá chi li, hướng tới mục tiêu cân đối chi tiêu vì cuộc sống ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đó cũng là cách tôi dạy con hướng về cộng đồng nhiều hơn mà vẫn đảm bảo việc sống vui khỏe.
- Một số loại thực phẩm mà chị khuyến khích con ăn là gì?
- Ngày nay, tôi biết có nhiều loại đạm thực vật tốt nên tôi mong muốn cả gia đình, không chỉ riêng gì Kid, đều ăn các loại thực phẩm an toàn và được nuôi trồng hữu cơ. Bên cạnh đó, tôi cũng tự trồng rau củ quả sạch tại nhà để đảm bảo sức khỏe. Khi chọn lựa thực phẩm, nguyên tắc của tôi là không tự sát sinh các loại động vật để lấy thịt mà chỉ sử dụng các loại nguyên liệu đã làm sẵn để nuôi dưỡng lòng từ bi cho bản thân và con cái.
- Hiện tại, chị nhận được sự hỗ trợ thế nào từ gia đình và chồng cũ trong việc nuôi dạy bé Kid?
- Tôi nhận thấy không có sự hỗ trợ nào bằng tình thương nên mọi thứ sẽ không phải vấn đề lớn nếu mọi người luôn nghĩ về con cái.
- Chị nghĩ những người mẹ nên làm gì để con có thể tin tưởng và chia sẻ mọi điều với mình?
- Nếu bạn luôn đặt vai trò mình là một người mẹ thì giữa bạn và con sẽ luôn có khoảng cách. Chính vì thế để xóa đi khoảng cách đó, tôi đặt mình vào vị trí của một người bạn của con để cả hai gần nhau hơn.
Hằng Trần thực hiện