A. Tìm một cái cây lớn hoặc một mái hiên để trú tạm cho khỏi ướt.
Bạn là người khá điềm đạm, không dễ nóng nảy hay phản ứng gay gắt khi cãi vã. Nếu phải đối mặt với xung đột, bạn sẽ hòa hoãn, im lặng, cho tới khi đợi đối phương "dịu xuống" để tìm cách nói chuyện, để chỉ ra những khác biệt trong quan điểm. Nhiều người cho rằng bạn thông minh, biết ứng xử, nhưng sẽ có kẻ gièm pha bạn thảo mai, lươn lẹo.
B. Cứ dầm mưa chạy thật nhanh để còn về nhà, chứ đợi trú mưa thì biết bao giờ mưa mới tạnh mà về.
Bạn là người "đã đâm lao thì sẽ theo lao". Khi cãi vã, bạn có xu hướng không màng hậu quả, phải nói cho ra nhẽ những gì mình muốn. Bạn khá hiếu thắng, và không ngại thẳng thắn thể hiện quan điểm của mình, cũng như bảo vệ nó. Nếu đối phương tỏ ra nóng giận, bạn sẽ còn "nóng" hơn. Bạn cho rằng mình đúng, và bạn không sợ hãi khi phải đối đầu.
C. Đi nhờ ô của người đi đường, hoặc tìm một cửa hàng gần đó để mua ô/áo mưa.
Bạn không thích xung đột, không ham cãi cọ. Bạn luôn cố gắng xoa dịu người khác, làm cách nào đó để đôi bên "hạ hỏa". Tuy nhiên, thay vì im lặng để mọi chuyện tạm lắng xuống, bạn lại vô tình "đổ thêm dầu vào lửa", dù bạn có ý muốn hòa giải.
D. Luôn mang theo ô và áo mưa bên mình trong mọi hoàn cảnh, do đó, không phải sợ dầm mưa.
Bạn cho rằng mình có câu trả lời cho mọi thứ, rằng bạn biết rất rõ mọi chuyện, do đó, việc tranh luận, xung đột chỉ là cái cớ để ngụy biện. Bạn thường tỏ ra khinh khỉnh, không thèm tranh cãi, vì bạn cho rằng điều này chỉ phí thời gian. Cho dù người khác phản đối hay nói gì, bạn vẫn sẽ làm. Thái độ của bạn kiên định, không trốn tránh việc đối đầu, nhưng lại tỏ ra không quan tâm. Tuy nhiên, người khác sẽ lại nghĩ bạn không dám đối mặt, thoái lui và không chịu thừa nhận sai lầm.