Thứ năm, 15/4/2021, 08:00 (GMT+7)

Đặng Văn Lâm thăm second home trước khi sang Nhật hội quân

Trước khi sang Nhật thi đấu, Đặng Văn Lâm tranh thủ thăm biệt thự giữa lòng sân golf của dự án NovaWorld Phan Thiet.

Từ khu cách ly ở Tokyo (Nhật Bản), Đặng Văn Lâm cho biết may mắn khi được về Việt Nam thăm người thân hồi tháng ba và ấp ủ tìm kiếm “ngôi nhà thứ hai” tại dự án NovaWorld Phan Thiet. Nhiều bạn bè khen anh phong độ trong loạt ảnh khám phá biệt thự PGA Golf Villas - sản phẩm cao cấp số lượng giới hạn nằm trong khu compound khép kín độc đáo của dự án.

Thủ thành Việt kiều bày tỏ rất thích cuộc sống ở Việt Nam vì khí hậu dễ chịu, ẩm thực phong phú. Kỷ niệm anh nhớ nhất khi ở Việt Nam là những lần vui chơi ở biển, ánh nắng ấm áp, làn nước trong xanh và hải sản tươi ngon. "Tôi ít có cơ hội tận hưởng những điều ấy khi sinh sống ở Nga".

Về nước thi đấu, Văn Lâm có cơ hội du lịch và sống nhiều nơi, từ đó anh thêm yêu, mong gắn bó lâu dài với quê hương. Anh cũng muốn tìm ngôi nhà của riêng mình ở Việt Nam, vừa gần biển, vừa thuận tiện di chuyển.

"Sau những chuyến thi đấu, tôi có thể nhanh chóng về biệt thự golf của mình nghỉ dưỡng, phục hồi năng lượng. Tôi xem trọng không gian sống vì nó có thể ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý", Đặng Văn Lâm nói.

Từ cuối năm 2019, qua một số bạn bè, anh biết đến dự án NovaWorld Phan Thiet của Novaland. "Thời gian qua, vì bận thi đấu và mắc kẹt bởi Covid-19 ở Thái Lan, tôi không có cơ hội được về nước nhiều nên nhân dịp này phải tìm hiểu ngay biệt thự giữa lòng sân golf. Tôi có theo dõi và thấy tiến độ triển khai dự án rất tốt", anh cho hay.

Văn Lâm nói “phải lòng” biệt thự PGA Golf Villas "ngay từ cái nhìn đầu tiên" vì tọa lạc giữa lòng cụm sân golf 36 hố do tay golf huyền thoại "Cá mập trắng" Greg Norman thiết kế. Đây cũng là cụm sân golf duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn và có bản quyền độc quyền từ PGA - Hiệp hội golf chuyên nghiệp Mỹ để tổ chức các giải thi đấu trong hệ thống của tổ chức này. Ngày 17/4, một phần của cụm sân golf PGA - sân PGA Ocean có quy mô 87,9 ha sẽ khai trương. Các biệt thự golf không chỉ tọa lạc trong khu vực khép kín, mà còn, kề cận biển Phan Thiết và thừa hưởng nhiều tiện ích xung quanh dự án.

Anh nhận xét biệt thự có thiết kế hiện đại thể hiện điểm nhấn mạnh mẽ từ hình khối bên ngoài, kết hợp cùng đường nét đơn giản. Cửa sổ rộng mở, các vách ngăn bằng kính giúp chủ nhân tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thư giãn, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.

Các mảng xanh là điểm nhấn của dự án, trong đó mật độ xây dựng chiếm khoảng 25%, còn mật độ cây xanh gần 40%, tạo nên quan sân golf dịu mát, thư thái.

Không gian mở cho phép chủ nhân tận hưởng tầm nhìn ra khu vườn riêng gồm hồ bơi và BBQ. Ngoài ra, các phòng ngủ chính có phòng tắm riêng được thiết kế đặc biệt để có thể ngắm toàn cảnh sân golf với các cây lớn, bụi cây, các hố cát...

Dự án còn thu hút Văn Lâm nhờ nằm trong khu tổ hợp hội tụ hàng trăm tiện ích tầm vóc quốc tế. Trong đó, công viên biển 16 ha có câu lạc bộ bãi biển, quảng trường và khu vui chơi, câu lạc bộ thể thao biển. Công viên giải trí 25 ha, khu thể thao phức hợp quy mô 220 ha, trung tâm biểu diễn 7.000 chỗ, khu mua sắm hàng hiệu, cụm khách sạn - resort được vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Ngoài ra còn có trường học, bệnh viện, hệ thống chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, làng hưu trí…

Thủ thành thích bạn bè thân thiết về nhà chơi mỗi cuối tuần hoặc người thân ở nước ngoài sẽ có chỗ nghỉ dưỡng lý tưởng khi đến Việt Nam. "Hiện tôi sống ở TP HCM, rất vui vì khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành, lái ô tô đi Phan Thiết chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Lợi thế hạ tầng tiềm năng với sân bay và cao tốc sắp hoàn thành khiến tôi mạnh dạn đầu tư biệt thự golf tại NovaWorld Phan Thiet”, Văn Lâm nói thêm.

Đặng Văn Lâm sinh năm 1993, có bố người Việt và mẹ người Nga. Anh về Việt Nam năm 2011 nhưng không thành công trong màu áo HAGL. Thủ thành từng tính giải nghệ, trước khi được Hải Phòng chiêu mộ năm 2015. Văn Lâm tỏa sáng trong bốn năm ở sân Lạch Tray và được HLV Park Hang Seo triệu tập, rồi trở thành thủ môn số một tuyển Việt Nam.

Tháng 6/2019, anh đầu quân cho Muangthong United rồi ký hợp đồng với Cerezo Osaka tháng 1/2021. Hôm 3/4, anh sang Nhật và cách ly 14 ngày tại Tokyo theo quy định phòng chống dịch. Nếu tất cả xét nghiệm Covid-19 đều âm tính, anh sẽ hội quân cùng câu lạc bộ mới vào ngày 17/4. Hiện ở khu cách ly, mỗi ngày anh đều tập gym, rèn thể lực để duy trì phong độ. Nếu được ra sân cho Cerezo Osaka, anh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được chơi bóng ở J-League 1.

Thi Quân
(Ảnh: Novaland)

PGA Golf Villas tại NovaWorld Phan Thiet đang giới thiệu chương trình đầu tư: thanh toán trước 15 %, hỗ trợ lãi suất cho đến khi sân bay, cao tốc hoàn thành; chiết khấu 5% cùng các ưu đãi đặc biệt khác.
- Hotline: 0938221226
- Website: www.novaworldphanthiet.com.vn

Đánh giá phiên bản mới