Liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, bước đầu làm rõ Chiu Hao Cheng, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), tạm trú tại quận Nam Từ Liêm, là chủ mưu, có vai trò quản lý, điều hành. Cheng trước đó bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, đột nhập đường dây cá độ, đánh bạc qua mạng do Cheng điều hành tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhà chức trách thu giữ nhiều ôtô hạng sang như Porsche cùng hai chiếc Audi trị giá hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, công an cũng thu giữ lượng tiền mặt lớn tại các địa điểm khám xét.
Cơ quan điều tra hiện khởi tố 24 người liên quan đến tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có 14 người bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, 10 người bị khởi tố về tội đánh bạc.
Cách thức hoạt động của đường dây đánh bạc lớn nhất nước
Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng xây dựng một trang web có tên miền Fxx88.Com, thiết kế nhiều trò chơi như cá cược, đặt cược bóng đá, nhiều trò chơi đỏ đen... và có sever đặt ở nước ngoài.
Sau thời gian dài hoạt động, đường dây này thu hút được nhiều người chơi với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Để tham gia đánh bạc trên Fxx88, các con bạc phải tạo một hoặc nhiều tài khoản, trong đó có số điện thoại, gmail liên hệ của người chơi. Trang web có thiết kế và hướng dẫn cách nạp tiền, chuyển khoản, nhận tiền qua các ngân hàng đại diện của nhà cái, phần lớn các ngân hàng có trụ sở ở Việt Nam.
Chiu Hao Cheng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng. |
Sau khi xác thực số tiền người chơi đã nạp vào tài khoản, nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên mạng. Để qua mắt cơ quan chức năng, nhóm chủ mưu thuê tài khoản của nhiều công nhân, xe ôm từ một đến 5 triệu đồng một tài khoản/tháng. Với cách thức này, nhiều người đã mở cả chục tài khoản ngân hàng để cho thuê và kiếm lời hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định có khoảng 4.000 đại lý làm trung gian thanh toán và thu hút các con bạc. Số tiền giao dịch được phát hiện trên 30.000 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 23/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.