Ngày 1/10, Công an TP Biên Hòa tạm giữ Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi) và vợ Mai Thị Hồng (41 tuổi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản. Cùng tội danh, Lâm Thanh Sang (32 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng 41 người khác cũng bị tạm giữ. 15 người khác được thả về sau hai ngày tạm giữ.
Theo điều tra, vợ chồng Hưng đang tranh chấp miếng đất rộng 3.000 m2 với bà Nguyễn Thị Soi (65 tuổi). Sau nhiều lần thoả thuận bất thành về pháp lý, bà Soi được một tay giang hồ tên Đen hứa giúp đỡ, đem người đến xây nhà trọ, cho người canh gác.
Trưa 19/9, Hưng thuê Sang, được cho là tay anh chị mới nổi lên hơn một năm nay chuyên hoạt động "bảo kê, tranh chấp đất" ở khu vực giáp ranh TP Biên Hòa và huyện Long Thành đến với mục đích "trồng đất".
Mặt dù không phải là tay giang hồ có số má ở đất Đồng Nai, song từng có tiền án hình sự 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, Sang thường quy tụ đàn em dưới trướng mình chủ yếu dân miền tây, mới lớn, xăm trổ ở các khu công nghiệp Tam Phước, An Phước, Giang Điền... Nhóm này bắt đầu nổi lên với các vụ gây sức ép để tranh chấp đất đai.
Lúc đầu, Sang chỉ cho chừng 20 đàn em đến gây sức ép, uy hiếp nhóm của Đen trong nhà trọ phải tháo chạy. Lúc này, chúng dùng búa, kiềm, máy hàn... gỡ hết tôn ở ba dãy trọ rồi đập phá. Biết nhóm đối thủ không chịu để thua sẽ quay lại, Sang cho một nhóm khác đi trên 3 ôtô mang theo dao phóng đợi bên ngoài ứng cứu.
Nhận được tin báo, một tổ trinh sát địa bàn Công an TP Biên Hòa siết chặt vòng vây khu đất, bắt giữ tại chỗ 20 nghi can. Hàng loạt tổ khác đồng thời chặn bắt Sang cùng đàn em với hung khí nóng và nhóm của Đen.
Theo một trinh sát, hai nhóm này từng đụng độ nhau chừng một tháng trước nên đợt này, chúng quyết "ăn thua" nên huy động nhiều người và mang hung khí sát thương cao hơn.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hưng khai nhận miếng đất được vợ chồng mình mua lại từ một người ở phường Thống Nhất nhiều năm trước. Năm nay khi đến xem đất thì bất ngờ thấy có người xây nhà bên trong. Quá trình này thì bà Soi cũng tự nhận là đất của mình mua lại và nhờ Đen đưa đàn em đến trông giữ khiến vợ chồng Hưng không thể làm gì được. Biết Đen là tay anh chị có số má ở Biên Hòa, Hưng tìm hiểu và biết Sang có thể "trị" được băng nhóm này liền liên lạc nhờ giúp đỡ.
Theo tìm hiểu, miếng đất tranh chấp là đất ruộng vốn dùng để trồng rau muống. Việc mua bán qua lại ở khu vực này đều thông qua giấy tay. Nói về nguồn gốc miếng đất tranh chấp dẫn đến hai băng giang hồ dàn quân chuẩn bị hỗn chiến, bà Đỗ Thị Thùy Trang, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất từ chối cung cấp thông tin vì cho rằng "vấn đề phức tạp".
Hoàng Trường