Ông Sarkozy, tổng thống Pháp từ năm 2007 đến năm 2012, bị buộc tội đã cùng luật sư của mình tiếp cận, hối lộ một thẩm phán cấp cao. Tại phiên tòa ở thủ đô Paris hôm nay, các thẩm phán cho biết có "bằng chứng nghiêm trọng" cho thấy sự hợp tác giữa ba người đàn ông này để vi phạm pháp luật.
Cựu tổng thống 66 tuổi đã chỉ đạo luật sư của mình là Thierry Herzog đưa ra lời đề nghị với thẩm phán Gilbert Azibert rằng sẽ tạo cho ông một công việc phù hợp ở Côte d’Azur để đổi lấy các thông tin về một cuộc điều tra riêng biệt tâp trung vào chính trị gia cánh hữu.
Tòa án đưa ra mức 3 năm tù giam, trong đó có hai năm án treo. Một năm còn lại có thể được thực thi với các điều kiện nhất định, bao gồm đeo vòng tay điện tử hay giam giữ tại nhà. Ông Sarkozy được dự đoán là sẽ kháng án.
Bản án trên sẽ dập tắt hy vọng được quay trở lại chính trường của ông Sarkozy kịp thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Đảng trung hữu của ông đã phải vật lộn để tìm ra một ứng cử viên đáng tin cậy kể từ khi cựu thủ tướng François Fillon của Sarkozy chìm trong bê bối trong cuộc chạy đua tổng thống năm 2017, mở đường cho Emmanuel Macron giành chiến thắng.
Cả luật sư Herzog và thẩm phán Azibert đều phải nhận mức án tương tự. Sau phiên tòa chiều nay, ba người đàn ông rời đi mà không đưa ra tuyên bố nào.
Sarkozy đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc về hành vi sai trái và đã dành nhiều năm cố gắng loại bỏ các cáo buộc. Herzog lập luận các cuộc trò chuyện được ghi lại giữa anh ta và Sarkozy được bảo vệ bởi đặc quyền giữa luật sư với thân chủ và không thể được sử dụng làm bằng chứng.
Trước phiên tòa hồi năm ngoái, Sarkozy từng nói ông sẵn sàng chờ đón phiên xét xử như một cơ hội để "làm sạch tên tuổi tôi".
"Tôi không tham nhũng và những gì đã gây ra cho tôi là một vụ bê bối sẽ còn lưu lại trong biên niên sử. Sự thật sẽ được phơi bày", Sarkozy nói với BFMTV.
Các thám tử Pháp bắt đầu theo dõi những liên lạc của ông Sarkozy vào tháng 9/2013 như một phần cuộc điều tra về những cáo buộc mà ông nhận được về khoản tiền quyên góp 60 triệu USD từ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hồi năm 2007. Ông từng nhiều lần bác bỏ và gọi đây là những cáo buộc "nực cười".
Ông Sarkozy trở thành cựu tổng thống Pháp đầu tiên phải ra tòa vì cáo buộc hình sự. Người tiền nhiệm của ông, cựu tổng thống Jaques Chirac, cũng đã bị buộc tội và kết án hai năm tù treo vì thông đồng tạo ra các công việc giả mạo tại tòa thị chính Paris cho những thành viên trong đảng mình. Tuy nhiên, ông không phải ra hầu tòa do tình hình sức khỏe yếu.
Hướng Dương (Theo Guardian)