Đài ANN Nhật Bản cho biết 15h ngày 13/11, cựu Công chúa Mako rời nhà ở phường Shibuya và bắt taxi đến Hoàng cung Akasaka. Công chúa được nhìn thấy ăn mặc giản dị với quần tây xanh đen, áo thun màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo len cardigen màu đen, liên tục cúi chào phóng viên bên ngoài tòa nhà. Theo truyền thông Nhật Bản, cựu Công chúa Mako trở về để chào tạm biệt bố mẹ - Thái tử Fumihito, Thái tử phi Kiko - và hai em là Công chúa Kakao và Hoàng tử Hisahito, trước khi lên đường sang Mỹ vào ngày 14/11.
Đây là lần thứ ba cựu Công chúa Mako trở về thăm nhà sau đám cưới hôm 26/10. Hôm 2/11, cô trở về thăm nhà lần đầu tiên sau đám cưới để sắp xếp hành lý và dành thời gian trò chuyện cùng người thân. Hôm 5/11, cô trở về nhà lần thứ hai, một ngày sau cái chết của ông ngoại để an ủi mẹ. Cả ba lần Mako đều trở về một mình, không có chồng - Kei Komuro đi cùng.
Mako và Komuro sẽ rời Nhật Bản đến New York sinh sống, sáng 14/11. Trước khi đi, họ tranh thủ giải quyết các vấn đề cá nhân. Tối 12/11, Komuro đã đến gặp hôn phu cũ của mẹ để giải quyết bê bối tài chính kéo dài bốn năm qua giữa họ. Komuro đã thay mẹ trả cho người này một khoản tiền không được tiết lộ để giải quyết khoản nợ khiến mẹ con anh bị chỉ trích suốt thời gian dài.
Mako và Kei Komuro kết hôn ngày 26/10 sau gần bốn năm đám cưới bị hoãn do bê bối tài chính liên quan đến mẹ Komuro. Trong họp báo kết hôn, cặp vợ chồng cho biết muốn có một "cuộc sống yên bình" ở môi trường mới sau nhiều năm bị công chúng và truyền thông theo dõi sát sao.
Komuro hiện làm trợ lý pháp lý cho một công ty luật ở New York. Anh dự định sẽ tham dự kỳ thi lấy bằng luật sư của bang New York vào tháng 2 năm sau, sau khi trượt kỳ thi đầu, diễn ra hồi tháng 7. Cựu Công chúa Mako - từng là nhà nghiên cứu đặc biệt tại Bảo tàng của Đại học Tokyo, có bằng thạc sĩ bảo tàng nghệ thuật và nghiên cứu phòng trưng bày tại Đại học Leicester (Anh) được cho sẽ làm việc tại một bảo tàng ở New York. Họ đã thuê một căn hộ và tự chi trả chi phí sinh hoạt khi sống tại New York mà không nhờ đến sự giúp đỡ của Hoàng gia.
Sơn Nam (Theo ANN)