Steve Ballmer, cựu CEO Microsoft Corp trở thành người thứ 9 trên thế giới có tài sản vượt mốc 100 tỷ USD. Người sáng lập Oracle Corp, Larry Ellison cũng đang bám sát Ballmer và sớm gia nhập câu lạc bộ những tỷ phú có trên 100 tỷ USD khi tài sản của ông đạt mốc 98,6 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.
Ballmer, 65 tuổi, đã từ chức CEO của Microsoft vào năm 2014 và hiện sở hữu câu lạc bộ bóng rổ Los Angeles Clippers (LAC) thuộc Hiệp hội Bóng rổ quốc gia Mỹ (NBA). Dù rời ghế CEO Microsoft nhưng doanh nhân này vẫn có chân trong ban lãnh đạo và sở hữu 4% cổ phần tại tập đoàn công nghệ khổng lồ này. Ballmer này đã chứng kiến khối tài sản của mình tăng thêm 20,1 tỷ USD trong năm nay, trong khi đó Ellison có thêm 18,9 tỷ USD.
Sự tăng giá của cổ phiếu công nghệ đã thúc đẩy sự giàu có của 7 trong số 9 người có mốc tài sản trên 100 tỷ USD. Jeff Bezos, cựu CEO Amazon, người đã kiếm được nhiều tiền nhất nhờ cổ phiếu công nghệ, hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng kỷ lục là 212,1 tỷ USD.
Theo thống kê của Bloomberg, tài sản của 10 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm khoảng 245 tỷ USD kể từ đầu năm và hiện có tổng tài sản 1,36 nghìn tỷ USD. 10 người trong danh sách giàu nhất thế giới đều là những ông trùm công nghệ Mỹ, trừ tỷ phú hàng hiệu Pháp Bernard Arnault.
Trong khi đợt tăng giá chứng khoán đã thúc đẩy tài sản của những người giàu nhất thế giới, nó cũng làm nổi bật tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo và thuế. Theo dữ liệu khai báo thuế bị rò rỉ được hãng tin ProPublica tiết lộ vào tháng trước, những tỷ phú hàng đầu như Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett đã trả rất ít hoặc không trả thuế thu nhập trong một số năm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc đẩy một loạt thay đổi về thuế nhằm mục đích buộc những người giàu có giao nộp nhiều tiền thuế. Ông muốn tăng gấp đôi thuế thu nhập lên mức cao nhất là 39,6% và thắt chặt các quy tắc quản lý quỹ tín thác, bất động sản và các phương tiện khác thường được các triệu phú và tỷ phú sử dụng để giảm hóa đơn thuế của họ.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)