Cung Tuấn bị chụp ảnh nhè vội miếng bánh, rồi sau đó lau miệng, thay vì nuốt. Hình ảnh khiến nhiều khán giả thấy buồn cười, vì chỉ vài giây trước đó, nam diễn viên còn cắn miếng bánh ngon lành. Trong buổi livestream trước đó, Cung Tuấn cũng cho thấy anh ăn chiếc hambuger rất nhiệt tình để giới thiệu sản phẩm.
Sau khi video giả vờ ăn của Cung Tuấn được đăng rộng rãi trên mạng xã hội, có người chia sẻ nỗi vất vả với các nghệ sĩ khi đóng cảnh ăn uống phải quay đi quay lại. Fan chỉ ra rằng giới nghệ sĩ buộc phải "tự kỷ luật" để giữ cân nặng, nên việc làm của Cung Tuấn là "cực chẳng đã". Tuy nhiên, người không thông cảm lại chỉ trích Cung Tuấn giả tạo.
Một số fan bênh vực Cung Tuấn, cho rằng những kẻ chỉ trích thật quá đáng. Họ còn chỉ ra ví dụ Angelababy từng giả vờ ăn khi đóng phim nhưng không bị ai mắng mỏ, tới Cung Tuấn lại bị xỉa xói rất khó nghe.
Từ trước tới nay, việc nghệ sĩ bị "bóc phốt" giả vờ ăn khi quay các loại quảng cáo ăn uống không phải hiếm. Nam diễn viên Nhạc Vân Bằng cũng từng bị phát hiện khi đang ghi hình một quảng cáo mì ăn liền đã lén quay ra nhổ mì đi. Tài tử Uông Hàm cũng bị chụp cảnh nhổ mì vào thùng rác, khi quay quảng cáo món mì tôm chua. Nam diễn viên ngay sau đó giải thích rằng đoạn quảng cáo được quay đi quay lại nhiều lần, và các diễn viên thực sự không thể ăn nổi.
Hoặc khi diễn viên Mạnh Mỹ Kỳ quảng cáo đồ uống, cô chỉ giả vờ đưa lon lên miệng và uống, động tác rất giả. Âu Dương Na Na chưa kịp để nước trái cây vào đến miệng đã thốt lên, giả bộ rằng đồ uống rất ngon. Cách đây ít lâu, Quan Hiểu Đồng giới thiệu một món bánh bao nhân thịt khi phát sóng trực tiếp, nhưng bị người dùng mạng bóc mẽ là giả vờ ăn.
Nhiều người mua cho biết họ chọn các sản phẩm được những người nổi tiếng quảng cáo vì "cảm giác tin cậy". Hình ảnh của thương hiệu và giá trị của người nổi tiếng do đó có mối liên hệ chặt chẽ, cả hai đều sẽ bị tổn hại khi có vấn đề xảy ra với sản phẩm. Điều này dẫn đến việc rất nhiều nghệ sĩ từng bị chỉ trích vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật, thổi phồng giá trị của sản phẩm, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Lấy ví dụ, một người dùng từng kiện công ty thuốc giảm béo và diễn viên Triệu Vy vì cô quảng cáo cho sản phẩm giảm béo, nhưng người dùng sau đó uống mãi vẫn cứ béo như thường.
Trường hợp khác là diễn viên Trương Đình, Đài Loan, cô thường xuyên livestream bán các sản phẩm làm đẹp da, chăm sóc da cho phụ nữ. Nhiều người dùng từng đặt nghi vấn về chất lượng sản phẩm và cho rằng cô quảng cáo sai sự thật, nhưng vì tên tuổi cô hot nên những sản phẩm đó vẫn rất đắt hàng.
Theo QQ, từ năm 2015, Luật Quảng cáo mới của Trung Quốc chỉ ra rằng người phát ngôn quảng cáo không được giới thiệu hoặc chứng minh các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ chưa thực sự sử dụng.
Nguyễn Hương (Theo QQ)