Thứ tư, 29/1/2020, 20:35 (GMT+7)

Cửa ngõ Hà Nội tắc dài sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều nẻo đường dẫn vào trung tâm Hà Nội, các bến xe chật cứng người và phương tiện.

Chiều 29/1, người dân từ nhiều tỉnh thành đổ về Hà Nội sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý.

Lượng người đổ về nhiều khiến các cửa ngõ vào Hà Nội đông nghẹt. CSGT phải làm việc vất vả trong việc phân luồng. Đại diện đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội, cho biết trong ngày 29/1 đơn vị túc trực 100% quân số.

Cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng km.

Trên đường Giải Phóng, người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc lên Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Các loại thực phẩm cũng được nhiều người dân lựa chọn để đem lên thành phố dự trữ.

Tại các bến xe, lượng người cũng đông không kém.

Dịp này cũng là thời điểm ăn nên làm ra của một số người chuyên kéo đồ thuê. Một người chuyên chở đồ ở bến xe Giáp Bát cho biết có thể kiếm được 1 triệu đồng mỗi ngày nhờ việc chở đồ giúp. 

Một người đàn ông xách theo gà mang từ quê lên.

Sau kỳ nghỉ Tết, ngày mai 30/1, người lao động lại bắt đầu bắt tay vào công việc thường nhật.

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới