Ngày 16/12, hàng chục container, xe khách, xe tải khi qua trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên bị yêu cầu dừng để kiểm tra ma tuý và nồng độ cồn.
Tổ công tác Cảnh sát giao thông gồm 8 cán bộ, chiến sĩ, thuộc Đội CSGT phụ trách cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Đội 2, Cục CSGT) được trang bị máy đo nồng độ cồn hiện đại và ống thổi nước bọt test nhanh ma tuý lần lượt yêu cầu các tài xế xuống xe kiểm tra.
Mỗi tài xế được thổi nước bọt qua một chiếc ống dài 10 cm, rộng bằng chiếc đũa nhỏ và có khoang để chứa đủ khoảng 10 giọt nước bọt. Ống chứa nước bọt sau đó được đưa vào một que test nhanh. Khi que thử lên đủ vạch hiển thị kết quả sẽ được xác nhận là âm tính. Ngược lại, que thử báo không đủ vạch, tài xế được xác định dương tính với ma tuý.
Đây là loạt thiết bị test ma tuý hiện đại và lần đầu tiên được Bộ Công an trang bị cho cảnh sát giao thông trên toàn quốc để phát hiện nhanh tài xế dương tính với ma tuý.
"Mỗi một tài xế khi áp dụng phương pháp test nhanh này sẽ mất vài phút, nếu thổi đủ từ 2 giọt nước bọt trở lên, còn với phương pháp cũ lấy nước tiểu có người mất vài chục phút", thiếu tá Nguyễn Quý Mạnh, đội phó, Đội CSGT số 2 (Cục CSGT) nhấn mạnh.
Với phương pháp này, mỗi ngày các tổ công tác có thể kiểm tra được 40-50 xe, tuy nhiên trong đợt đầu tiên kéo dài nửa tháng và trong ngày đầu của đợt thứ 2 cao điểm, kiểm tra cả trăm trường hợp, các tổ công tác chưa phát hiện tài xế nào dương tính ma tuý. "Đây là tín hiệu vui vì các tài xế đã chấp hành tốt, các đơn vị vận tải cũng kiểm tra sức khoẻ lái xe kỹ hơn khi giao phương tiện", thiếu tá Mạnh cho hay.
Cũng theo thiếu tá Mạnh, dù được trang bị loại thiết bị kiểm tra nhanh, các tổ CSGT đều phải phối hợp với tổ công tác của Viện Khoa học hình sự. Các kết quả sẽ được cán bộ của Viện Khoa học hình sự kiểm tra, test lại một lần nữa trước khi ra quyết định xử lý chính thức với tài xế. "Kết quả test nhanh bằng nước bọt trên cao tốc chỉ là căn cứ ban đầu để cảnh sát tạm thời đình chỉ tài xế để tránh những nguy hiểm và tiềm ẩn tai nạn giao thông", đại diện Đội CSGT số 2 Cục CSGT nhấn mạnh.
Cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 kiểm tra hàng chục tài xế xe ôtô các loại, phát hiện một nam tài xế trung tuổi lái xe khách chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội chở hơn 20 khách vi phạm nồng độ cồn 0,109mg/l khí thở. Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện, tạm giữ giấy phép lái xe tài xế và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng.
Tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cũng bắt đầu kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, ma túy bằng que test nhanh đối với hàng chục lái xe tại trạm thu phí Km6.
Theo lãnh đạo đội này, trong đợt cao điểm, từ ngày 1/12 đến nay, đơn vị đã lập 156 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 11 phương tiện, tước giấy phép lái xe 33 trường hợp. Tuy nhiên qua kiểm tra cả trăm tài xế, chưa phát hiện tài xế nào dương tính với ma tuý.
Theo kế hoạch của Cục CSGT, bắt đầu từ ngày 15/12/2019 – 14/2/2020, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ tiếp tục mở đợt cao điểm lần 2 để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cả 3 tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy... Đặc biệt tập trung xử lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ với các tài xế xe ôtô mắc các lỗi chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.