Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát
Sinh ngày 20/2/1961 (Tân Sửu) tại Hải Dương, ông Trần Đình Long là một trong những doanh nhân thành đạt và giàu có nhất Việt Nam. Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1986, ông Long bắt đầu kinh doanh từ đầu thập niên 90.
Năm 1992, ông cùng bạn bè lập doanh nghiệp đầu tiên mang thương hiệu Hòa Phát - Công ty Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát, chuyên kinh doanh máy móc thiết bị. Đến năm 1995, Hòa Phát thành lập doanh nghiệp kinh doanh nội thất, chuyên làm đại lý phân phối cho các sản phẩm nội thất nhập ngoại. Năm 1996, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát được thành lập, 4 năm sau đó, đến lượt Công ty cổ phần Thép Hòa Phát. Hòa Phát lên sàn chứng khoán năm 2007, Thép và Ống thép đã chiếm hơn 60% tổng doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn.
Hiện Hòa Phát trở thành doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu Việt Nam với thị phần chiếm gần 1/3 tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng cả nước. Năm 2020, Hòa Phát đạt doanh thu 91.279 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 13.506 tỷ đồng, tăng 80%. Hiện ông Trần Đình Long sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD, giàu thứ 1.756 thế giới và thứ ba tại Việt Nam, theo Forbes (tính đến ngày 10/2/2021).
Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vĩnh Hoàn
Bà Trương Thị Lệ Khanh sinh năm 1961 (Tân Sửu) tại An Giang. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế trường Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM năm, bà Khanh công tác tại sở Tài chính tỉnh An Giang.
Bà Khanh thành lập Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn vào năm 1997, chuyên xuất nhập khẩu các mặt hàng như cá tra, basa. Khởi đầu khiêm tốn là một công ty chế biến cá nhỏ ở Đồng Tháp, dưới sự dẫn dắt của bà Khanh, chỉ sau 10 năm Vĩnh Hoàn đã phát triển thành một nhà sản xuất và xuất khẩu cá tra, basa hàng đầu được công nhận rộng rãi trên thế giới. Hiện Vĩnh Hoàn có hơn 6.000 nhân viên và 6 nhà máy chế biến.
Năm 2020, do bị các thị trường trọng điểm tại Mỹ, Châu Âu bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và tác động của các chính sách bảo hộ thương mại và nên doanh thu và lợi nhuận của Vĩnh Hoàn giảm mạnh. Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn chỉ đạt 705 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước.
Hiện bà Trương Thị Lệ Khanh nắm giữ hơn 43% cổ phần tại Vĩnh Hoàn. Ngoài ra bà Khanh vừa được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang. Ước tính bà Khanh sở hữu khối tài sản khoảng 3.332 tỷ đồng, phần lớn đến số cổ phần tại Vĩnh Hoàn.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo – Tổng giám đốc TNI Corporation
Lê Hoàng Diệp Thảo sinh năm 1973 (Quý Sửu) tại Gia Lai. Năm 1996, bà cùng chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ khởi nghiệp với cà phê rang say tại Buôn Ma Thuột và gây dựng nên thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Tuy nhiên trong vòng 5 năm trở lại đây, vợ chồng bà Thảo xảy ra nhiều mâu thuẫn, dẫn đến vụ tranh chấp hôn nhân kéo dài.
Cuối năm 2019, tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết cho vợ chồng Trung Nguyên ly hôn, con do bà Thảo nuôi dưỡng. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được toàn quyền sở hữu cổ phần chung tại Trung Nguyên; phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhận 1.764 tỷ đồng gồm toàn bộ tiền, vàng, ngoại tệ trong ngân hàng. Về bất động sản, tòa giao bà Thảo được sỡ hữu, quản lý, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ đồng, ông Vũ được quản lý đất và tài sản gắn liền với 6 bất động sản trị giá 350 tỷ đồng.
Tuy nhiên bà Thảo không đồng ý với phương quyết trên và nộp đơn Giám đốc thẩm vụ án. Bên cạnh vụ tranh chấp ly hôn, giữa Trung Nguyên và bà Thảo cũng xảy ra gần 20 vụ kiện liên quan đến thương hiệu Trung Nguyên, G7 và các nhà máy sản xuất của Tập đoàn này.
Hiện bà là Tổng giám đốc Công ty TNHH TNI Corporation Trung Nguyên International). Công ty này được thành lập tại Singapore vào năm 2008, hiện đặt trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. TNI Corporation ra mắt các sản phẩm mang thương hiệu King Coffee vào năm 2016. Doanh thu của TNI bùng nổ năm 2019, doanh thu đạt 1.478 tỷ đồng. Ngoài ra, TNI của bà Thảo cũng đã cho ra mắt chuỗi cà phê King Coffee Shop tại Việt Nam từ năm 2018.
Sơn Nam