"Chúng tôi đã được hưởng lợi từ sự phục hồi tiêu dùng mạnh mẽ ở Trung Quốc", Tưởng Phàm (Jiang Fan), chủ tịch trang thương mại điện tử Tmall và Taobao của Alibaba, phát biểu tại lễ hội mua sắm Ngày độc thân (Singles' Day) tại một trung tâm truyền thông ở Hàng Châu, Trung Quốc, sáng nay (12/11).
Trong sự kiện này, Tưởng Phàm cho biết tổng giá trị hàng hóa (GMV) giao dịch trên các nền tảng của Alibaba ngày 11/11 đạt 498,2 tỷ nhân dân tệ (74,1 tỷ USD), tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Lễ độc thân năm ngoái, GMV của Alibaba chỉ đạt 38,4 tỷ USD. Theo ước tính, doanh thu trong ngày Lễ Độc thân ở Trung Quốc còn lớn hơn cả Black Friday và Cyber Monday của Mỹ cộng lại.
Sự xuất hiện của Tưởng Phàm, người từng dính bê bối ngoại tình với người mẫu Trương Đại Dịch, tại sự kiện lớn nhất năm của Alibaba cho thấy vị trí vững chắc của ông tại hãng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc.
Trước đó vào cuối tháng 4, Alibaba kỷ luật Tưởng Phàm vì "giải quyết chuyện gia đình không thỏa đáng, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của công ty". Theo đó, Tưởng Phàm bị loại khỏi danh sách thành viên hội đồng quản trị cao cấp của Alibaba, giáng chức và phải từ bỏ các ưu đãi tài chính trong một năm. Đồng thời Tưởng Phàm còn bị loại khỏi danh sách 38 nhà lãnh đạo tài năng của Alibaba, trong đó có hai nhà sáng lập Jack Ma và Joe Tsai. Khi đó, nhiều chuyên gia nhận định việc bị loại khỏi danh sách 38 lãnh đạo tài năng này sẽ khiến Tưởng Phàm mất đi cơ hội trở thành người kế nhiệm dẫn dắt tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới trong tương lai.
Tuy nhiên, bê bối ngoại tình trên không khiến chủ tịch Taobao lụi tàn sự nghiệp như dự đoán. Tưởng Phàm vẫn thường tháp tùng Jack Ma trong các sự kiện lớn ở Alibaba. Đặc biệt, trong lễ hội mua sắm lớn nhất thế giới vừa qua, Tưởng Phàm trở thành trung tâm của sự chú ý khi là người công bố kết quả kinh doanh của hãng.
Năm nay, Alibaba tăng thời gian tung các chương trình giảm giá sâu, bổ sung 3 ngày, 1-3/11, thay vì chỉ trong 24 giờ ngày 11/11 như thường lệ. Hãng cũng tính tổng giá trị hàng hóa giao dịch trên các sàn trong cả 11 ngày đầu tháng. Sự kiện năm nay là thước đo động thái đánh giá tâm lý người tiêu dùng ở nền kinh tế số hai thế giới sau khi Covid-19 bùng phát ở quốc gia này hồi đầu năm.
Theo thống kê của AFP, người mua sắm Trung Quốc đã chi hơn 100 tỷ USD trong sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới trong năm nay. Với hàng triệu sản phẩm từ quần áo, đồ trang sức, mỹ phẩm, hàng điện tử, đồ gia dụng tới hàng xa xỉ đều được bán trên các nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc do các ông lớn công nghệ Alibaba và JD.com điều hành.
Sơn Nam (Theo AFP, Nikkei)