Phán quyết chưa từng có trong tiền lệ của tòa án Bắc Kinh được đưa ra sau khi một bộ luật dân sự mới có hiệu lực tại quốc gia này nhằm bảo vệ tốt hơn quyền của các cá nhân. Theo đó, người dân được phép yêu cầu đòi bồi thường từ bạn đời của mình khi ly hôn nếu như họ đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong thời gian chung sống, bao gồm cả công việc nội trợ.
Theo hồ sơ tòa án, người chồng họ Chen đã nộp đơn ly hôn cô Wang hồi năm ngoái sau 5 năm chung sống.
Ban đầu Wang miễn cưỡng đồng ý ly hôn, nhưng sau đó cô đã yêu cầu được bồi thường về tài chính và phân chia tài sản, với lý do chồng cũ không hề giúp đỡ việc nhà hay chăm sóc con trai họ.
Khi ra phán quyết, tòa án quận Fanshan, Bắc Kinh, yêu cầu Chen chu cấp cho Wang 2.000 tệ (308 USD) một tháng, cùng 50.000 tệ (7.700 USD) cho 5 năm làm việc nhà của vợ cũ.
Thẩm phán cho biết việc phân chia tài sản chung của một cặp vợ chồng khi ly hôn thường là phân chia các tài sản hữu hình, nhưng cho biết "công việc nội trợ tạo thành giá trị tài sản vô hình".
Nhiều người tán thành phán quyết này, nhưng cho rằng số tiền này là quá ít. "Thu nhập hàng năm của một bảo mẫu đã lên tới hàng chục nghìn tệ rồi", một thành viên bình luận. "Vì thế số tiền này là quá nhỏ".
Một số người khác cho rằng đàn ông nên đảm nhận thêm nhiều công việc trong nhà để chia sẻ bớt công việc gia đình.
"Hỡi những người phụ nữ, hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng là sống độc lập. Đừng từ bỏ công việc sau khi cưới, hãy để cho bản thân một lối thoát riêng", một người khác nói.
Theo số liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), phụ nữ Trung Quốc dành 250% thời gian cho công việc gia đình so với nam giới, lên đến gần bốn giờ một ngày.
Hướng Dương (Theo Sun)