Thứ sáu, 12/11/2021, 00:09 (GMT+7)

Chiếc áo Kate mặc nhiều lần trong 10 năm qua

Từ tháng 8/2011 đến nay, mẫu áo sơ mi Alexander McQueen giá 795 bảng theo Nữ công tước Kate Middleton tới ít nhất bốn sự kiện khác nhau.

Chiều 10/11, Kate dự lễ khai trương hai phòng trưng bày mới trong Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia ở Nam London. Cô diện sơ mi phong cách quân đội kết hợp quần ống đứng, áo choàng Catherine Walker và giày cao gót da lộn Rupert Sanderson 'Malory' đồng điệu. Đôi giày này là phụ kiện yêu thích của nữ công tước xứ Cambridge, từng được cô sử dụng ít nhất 15 lần trước đó.

Phong cách của hoàng hậu tương lai được nhiều người khen lịch thiệp, nền nã, phù hợp tính chất sự kiện.

Kate thăm Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia
 
 

Kate tham quan bảo tàng

Chiếc áo sơ mi lụa cô mặc là thiết kế từ nhà mốt Alexander McQueen, thuộc bộ sưu tập Pre-Fall 2011, từng được bán ở mức 795 bảng (24,5 triệu đồng).

Lần đầu Kate xuất hiện với mẫu áo này là trong chuyến thăm Trung tâm Cộng đồng Summerfield ở Birmingham, ngày 19/8/2011.

Khi ấy, vợ Hoàng tử William phối kèm chân váy bút chì đính cúc kim loại và giày da lộn cùng hãng.

Ngày 18/6/2014, Kate tái sử dụng set đồ phong cách quân đội khi tham quan Công viên Bletchley.

Bà mẹ ba con bổ sung chiếc clutch ăn ý từ thương hiệu Stuart Weitzman.

Gần hai năm sau, Kate một lần nữa chọn trang phục Alexander McQueen cho chuyến thăm trụ sở 1851 Trust - tổ chức từ thiện mà cô là người bảo trợ hoàng gia.

Nữ công tước hoàn thiện vẻ ngoài bằng túi da Jaeger nhỏ nhắn và giày cao gót Rupert Sanderson 'Malory' thanh lịch.

Mi So
Ảnh: Rex, Splash, PA

Đánh giá phiên bản mới