Thứ tư, 21/4/2021, 12:34 (GMT+7)

Chen lấn nghẹt thở ở lễ hội Đền Hùng

Phú ThọHàng vạn người đổ về Đền Hùng trong ngày khai hội tạo ra cảnh tượng chen chúc đến nghẹt thở.

Sáng 21/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, diễn ra Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.

Trong ngày khai hội, đã có cả vạn du khách từ khắp nơi trong cả nước đổ về.

Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho hay, do tâm lý e ngại dịch Covid-19 nên lượng người đổ về Đền Hùng giảm rất nhiều so với những năm trước. "Ngày 10/3 chúng tôi dự báo khoảng 20.000 lượt đồng bào", Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phó Trưởng BTC Lễ hội Lê Trường Giang cho biết.

Khoảng 8h ngày 21/4, sau phần dâng hương của các vị đại biểu, BTC Lễ hội Đền Hùng bắt đầu mở cửa cho người dân, du khách đến dâng hương.

Lượng người dồn về đông nên có thời điểm xảy ra cảnh chen lấn đến ngộp thở.

Dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, lực lượng chức năng và thanh niên được huy động để tránh tình trạng "vỡ trận".

Lực lượng chức năng phải liên tục phát loa yêu cầu người dân nghiêm chỉnh xếp hàng, không xô đẩy.

Một em nhỏ mỏi mệt do không thể thoát ra giữa biển người.

Nhiều gia đình phải đưa em nhỏ lên cao để tránh sự chen lấn.

Đến gần trưa, cảnh chen lấn mới bớt căng thẳng.

Dòng người đông nghẹt lên cổng đền Hùng.

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới