Sohee cũng như nhiều nhãn công sở khác của Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19 và khách hàng không có nhu cầu mua sắm do thu nhập giảm. Không ít thương hiệu nhỏ đã phải tuyên số phá sản, thương hiệu lớn đóng liên tiếp các showroom. Trong tình hình chung đó, Sohee có thời điểm lỗ hàng chục tỷ đồng bởi doanh thu ít ỏi không bù được chi phí sản xuất, thuê mặt bằng và nhân sự.
"Tôi phải tạm đóng một vài của hàng để giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế cho thương hiệu. Tuy nhiên sau đó, tôi quyết tâm thay đổi chiến lược để làm đòn bẩy cho Sohee phát triển mạnh mẽ hơn vào năm 2021", CEO Hà Bùi cho biết.
Nhờ việc kiểm soát dịch tốt, làng thời trang Việt Nam bắt đầu hoạt động sôi nổi trở lại từ tháng 10. Do đó, thay vì thu hẹp hệ thống showroom, Sohee mở liên tiếp thêm nhiều cửa hàng mới tại các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Sơn La, Yên Bái, Ninh Bình, Lào Cai... Tính đến quý 4 của năm 2020, trung bình mỗi tuần. Sohee khai trương một showroom, nâng tổng số showroom của thương hiệu lên đến 30, trong đó có 4 cửa hàng dành riêng cho dòng sản phẩm phiên bản giới hạn cao cấp "Limited Sohee by HaBui". Không chỉ mở rộng bản đồ kinh doanh, doanh nhân Hà Bùi cũng thúc đẩy đội ngũ nhà thiết kế, sản xuất ra bộ sưu tập mới một cách dồn dập để phục vụ khách hàng vào dịp cuối năm.
Giải thích về việc đầu tư mở rộng hệ thống showroom sau đại dịch Covid-19, doanh nhân Hà Bùi chia sẻ, sau thời điểm này, chị tìm được nhiều mặt bằng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Sohee.
Sohee tập trung phục vụ đối tượng nữ công sở tại các tỉnh, thành phố của miền Bắc, miền Trung - nơi phái đẹp không có nhiều sự lựa chọn nhưng lại có mong ước được trải nghiệm thời trang cao cấp. Doanh nhân Hà Bùi hiểu được khát khao đó của khách hàng nên luôn đầu tư mạnh vào chất lượng sản phẩm. "Cùng một mức giá như nhiều thương hiệu công sở khác nhưng tôi luôn chọn loại vải cao cấp, được nhập khẩu từ nước ngoài. Chỉ có vải tốt, kết hợp cùng kỹ thuật cắt, may, dựng phom chắc tay mới cho ra đời một sản phẩm hoàn hảo. Tôi chấp nhận trả công cho thợ cao hơn 30% so với mặt bằng chung của ngành may mặc để đảm bảo mỗi sản phẩm của Sohee khi ra cửa hàng phải đạt chất lượng tốt nhất", chị khẳng định.
Sau 7 năm hoạt động, Sohee trở thành một trong những thương hiệu thuộc top đầu về thời trang công sở của Việt Nam. Từ hai bàn tay trắng, không có nhiều kiến thức về sản xuất, chỉ bằng đam mê, tình yêu lớn dành cho thời trang và sự ham học, cầu tiến, doanh nhân Hà Bùi đã đưa Sohee từng bước vươn lên vị trí dẫn đầu.
Năm 2020 có nhiều biến cố nhưng Sohee vẫn trụ vững là nhờ sự ủng hộ của hàng nghìn khách hàng. Bước sang năm 2021, CEO Hà Bùi tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn để phát triển thương hiệu. Chị dự định tiếp tục mở rộng hệ thống 50 showroom và đầu tư vào nhiều dòng sản phẩm, phụ kiện cao cấp, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để làm hài lòng tất cả các đối tượng khách hàng.
Chào đón năm mới 2021, nữ doanh nhân muốn mong mọi khách hàng của Sohee đều trở thành những quý cô sang trọng dù ở công sở, dạo phố hay khi dự tiệc. "Tôi tâm niệm, chỉ khi mặc lên người bộ trang phục tôn vóc dáng và tính cách, phụ nữ mới tự tin và đẹp hơn về thần thái", doanh nhân Hà Bùi tâm sự.
Hải Triều
Ảnh: Sohee