Thứ năm, 12/9/2019, 11:13 (GMT+7)

CĐV Nam Định quậy phá tại Hàng Đẫy

CĐV Nam Định bắn pháo sáng khiến fan nữ bị thương, vứt rác xuống sân, thách thức lực lượng an ninh trong trận đấu với Hà Nội tối 11/9.

Trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định ở vòng 22 V-League 2019 tối 11/9 trở nên nóng hơn khi trọng tài cho đội bóng thủ đô được hưởng phạt đền ở phút thứ 7. Sau khi Omar mở tỷ số cho Hà Nội, CĐV Nam Định bắt đầu đốt pháo sáng trên khán đài và ném xuống đường piste.

Họ còn ném pháo sáng vào trong sân khiến các cầu thủ Hà Nội phải bỏ chạy trong lúc mừng bàn thắng.

Người của ban tổ chức và lực lượng cứu hoả ngay lập tức có mặt để xử lý sự cố.

Khói lửa mù mịt ở khu vực khán đài CĐV Nam Định.

CĐV thành Nam ném rác xuống sân và liên tục chửi bới trọng tài và CLB Hà Nội.

Họ thách thức lực lượng công an làm nhiệm vụ trên sân. Một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị CĐV Nam Định đánh trọng thương phải nhập viện.

Pháo sáng vẫn tiếp tục được đốt và ném xuống sân sau đó.

Nửa cuối hiệp hai, một quả pháo sáng do CĐV Nam Định bắn từ khán đài B sang khán đài A trúng vào một fan nữ.

Nữ khán giả là chị Huyền Anh, sinh năm 1985, bị bỏng nặng ở đùi phải đi bệnh viện cấp cứu.

CĐV Nam Định vẫn chưa dừng lại. Họ tiếp tục quậy khiến các cầu thủ trên sân không khỏi lo lắng.

Pháo sáng được bắn lên trời và sau đó rơi tự do xuống sân. Nhiều khán giả phải bỏ về sớm để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Sau khi trận đấu kết thúc, CĐV Nam Định vẫn tiếp tục hò hét và đốt pháo sáng. Vụ việc khiến cả Hà Nội và Nam Định đang phải đối mặt với án phạt nặng từ ban tổ chức giải.

Trúng pháo sáng, nữ CĐV bị bỏng nặng
 
 

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới