Thứ hai, 11/10/2021, 13:23 (GMT+7)

Cây xanh gãy đổ sau mưa lớn ở Hà Nội

Hà NộiCơn mưa nặng hạt đúng giờ cao điểm khiến nhiều tuyến phố ùn tắc và cây xanh gãy đổ ở một số tuyến phố sáng 11/10.

Ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc khiến Hà Nội trở lạnh, nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng 20 - 22 độ C. Sáng 11/10, mưa lớn kèm theo gió mạnh, một số cây xanh trên đường Nguyễn Xiển bật gốc, đổ xuống đường, gây cản trở giao thông.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều phương tiện đi chui qua khe hở để di chuyển.

Cách đó không xa, một cây xanh khác trong tình trạng tương tự.

Nhân viên cây xanh có mặt xử lý sự cố và dọn dẹp hiện trường.

Mưa nặng hạt kèm theo đổ cây khiến các phương tiện di chuyển chậm, ùn tắc kéo dài.

Ở đoạn ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân, nước ngập sâu khoảng 40 cm.

Đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân) đang thi công mở rộng. Đây là tuyến đường thường xuyên ngập sâu sau mưa lớn.

Nhiều xe chết máy do ngập nước, người dân dắt bộ khi di chuyển qua đoạn đường Mỹ Đình (Nam Từ Liêm).

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới