Thứ hai, 12/7/2021, 06:02 (GMT+7)

Cầu thủ Italy phấn khích mừng vô địch

Các cầu thủ Italy hò hét, ôm nhau, cầm Cup chạy quang sân sau khi giành chiến thắng trước tuyển Anh ở trận chung kết Euro 2020.

Ngay sau khi Bukayo Saka đá hỏng quả 11m cuối cùng của tuyển Anh, các cầu thủ Italy đồng loạt chạy về phía đường biên ăn mừng chiến thắng. Đội quân của HLV Mancini vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2 trong loạt sút luân lưu sau khi hoà 1-1 ở 120 phút thi đấu.

Italy trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Euro giành chiến thắng trong hai trận liên tiếp phải thi đấu luân lưu. Trước đó, họ đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 4-2 trong loạt 'đấu súng' ở trận bán kết.

Thủ môn Donnarumma là người hùng của tuyển Italy khi đẩy được hai lượt sút 11m cuối cùng của tuyển Anh.

Các cầu thủ Italy vỡ oà sau chiến thắng nghẹt thở. Họ bị dẫn trước rất sớm trong hiệp một nhưng gỡ hoà 1-1 ở hiệp hai. Trong loạt sút luân lưu, Belotti đá hỏng cú sút thứ hai nhưng sau đó đội bóng thiên thanh vẫn ngược dòng, đánh bại đối thủ.

Italy lần thứ hai vô địch Euro, sau lần đầu vào năm 1968.

Các học trò của HLV Mancini chia vui cùng CĐV có mặt trên SVĐ Wembley.

Bonucci ôm bổng HLV Mancini mừng chiến thắng. Trung vệ CLB Juventus chính là người gỡ hoà 1-1 cho Italy ở hiệp hai.

Tuyển Italy nâng cao Cup vô địch. Đội quân của HLV Mancini nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 34, chỉ kém kỷ lục của Tây Ban Nha và Brazil đúng một trận.

Đội trưởng Chiellini cùng Bonucci và các đồng đội cầm Cup chạy quanh sân ăn mừng.

Tuyển Italy nâng Cup vô địch Euro 2020
 
 

Ảnh: Twitter

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới