"Nghĩa vụ công dân và trách nhiệm của chúng tôi là phải trả tất cả các loại thuế", gia đình cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee, người qua đời năm ngoái, cho biết trong một tuyên bố hôm 28/4.
Những người thừa kế của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee tiết lộ quy mô khoản thuế thừa kế họ phải nộp trị giá hơn 12 nghìn tỷ won (10,8 tỷ USD). Đây là một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất thế giới. Nhà họ Lee cũng tuyên bố ý định quyên góp 1 nghìn tỷ won cho các cơ sở y tế và tặng khoảng 23.000 tác phẩm nghệ thuật được thừa kế.
Ông Lee Kun Hee đã để lại khối tài sản gần 21 tỷ USD, phần lớn trong số đó là cổ phần trong bốn công ty con thuộc Tập đoàn Samsung. Ngoài ra còn bao gồm các bất động sản, một bộ sưu tập nghệ thuật ước tính trị giá tới 3 nghìn tỷ won và một số tài sản.
Hàn Quốc có một trong những quốc gia đánh thuế thừa kế cao nhất thế giới, ở mức 50% khi vượt quá 3 tỷ won. Tuy nhiên, nếu người thừa hưởng trở thành cổ đông lớn nhất trong doanh nghiệp gia đình, mức thuế sẽ tăng lên 65%. Để so sánh, mức thuế trung bình của các quốc gia trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là khoảng 15%, theo Tổ chức Thuế (có trụ sở tại Washington). Khoản thuế thừa kế mà gia đình Lee phải chịu là một trong những mức cao nhất từ trước đến nay, tương đương 3-4 lần tổng thu nhập thuế bất động sản của chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020.
Luật pháp Hàn Quốc cho phép thanh toán thuế thừa kế thành sáu đợt trong vòng 5 năm. Đó là cách Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo và các chị gái của ông đang trả khoản tiền thuế thừa kế bất động sản lên tới hơn 900 tỷ won (837 triệu USD).
Gia đình họ Lee cũng đang quyên góp hàng chục nghìn tác phẩm nghệ thuật, trong đó có 60 tác phẩm được chính phủ Hàn Quốc chỉ định là bảo vật quốc gia hoặc bảo vật, sẽ được chuyển đến Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ như Marc Chagall, Claude Monet và Pablo Picasso sẽ được trao cho Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Quốc gia. Những người thừa kế sẽ phải nộp thuế để được thừa kế những tác phẩm này nếu họ không tặng đi.
Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo hôm 28/4 và cho biết quyết định tặng các tác phẩm nghệ thuật của gia đình Lee có "quy mô chưa từng có mà ngay cả ở các nước khác cũng chưa từng thấy". Bộ trưởng cũng cho biết việc quyên góp này sẽ không ảnh hưởng đến án tù mà thái tử Samsung Lee Jae-yong đang lãnh vì đó là "vấn đề riêng biệt".
Lee Jae-yong, con trai duy nhất của cố Chủ tịch Lee Kun Hee, người đang lãnh án 30 tháng tù giam vì tội hối lộ, cho biết cũng sẽ quyên góp 700 tỷ won để chống lại các bệnh truyền nhiễm và 300 tỷ won để giúp đỡ trẻ em mắc bệnh ung thư và các bệnh hiếm gặp trong 10 năm tới. Đây không phải điều hiếm gặp ở Hàn Quốc, những tỷ phú vi phạm luật pháp thường cho đi những khoản tiền mặt hoặc tài sản lớn cho lợi ích công cộng.
Gia đình Lee vẫn chưa tiết lộ số cổ phần của cố Chủ tịch sẽ được chia như thế nào. Đầu tuần này, những người thừa kế Samsung đã nộp đơn xin thay đổi cổ đông lớn nhất của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Samsung thành vợ và các con cái của Lee, mà không nêu rõ cổ phần của mỗi người.
Trong khi Lee Jae-yong, con trai duy nhất của Kun-hee, chỉ sở hữu chưa đến 1% cổ phần của Samsung Electronics, thì ông lại là người nắm giữ lớn nhất tại Samsung C&T Corp. với 17% cổ phần, mang lại cho ông sự ảnh hưởng đáng kể tại tập đoàn này.
Lee Jae-yong, 52 tuổi, đã sẵn sàng kế nhiệm cha mình làm chủ tịch Samsung Electronics nhưng kế hoạch bị hoãn lại khi ông bị kết án 30 tháng tù hồi đầu năm vì tội hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2017. Lee Jae-yong cũng đang liên quan đến việc gian lận kiểm toán và thao túng giá cổ phiếu trong vụ sáp nhập gây tranh cãi giữa Samsung C&T và Cheil Industries vào năm 2015. Lee bị cáo buộc thao túng giá cổ phiếu, vi phạm các quy định kiểm toán và đang chờ xét xử.
Dù Samsung - nhà sản xuất chip nhớ, điện tử tiêu dùng và màn hình lớn nhất thế giới do ba giám đốc điều hành lãnh đạo, sự vắng mặt của Lee Jae-yong có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư dài hạn và hoạch định chiến lược của công ty. Cổ phiếu Samsung vẫn giữ ổn định trong năm qua ngay cả khi công ty báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên tăng 44%.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)