Thứ hai, 28/6/2021, 06:30 (GMT+7)

C. Ronaldo ném băng đội trưởng Bồ Đào Nha

C. Ronaldo mấy lần ném và đá băng đội trưởng sau khi Bồ Đào Nha thua Bỉ 0-1, phải chia tay Euro 2020.

C. Ronaldo ngậm ngùi tháo băng đội trưởng rời sân sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bỉ ở vòng 1/8 Euro 2020. Bỉ giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Thorgan Hazard, qua đó biến Bồ Đào Nha trở thành cựu vương của giải.

CR7 thất vọng ném băng đội trưởng xuống sân.

Anh không thể hài lòng khi Bồ Đào Nha phải dừng chân ngay ở vòng 1/8. Đây là trận đấu đầu tiên tại Euro 2020 siêu sao của Juventus không thể ghi bàn.

C. Ronaldo vẫn là cầu thủ nổi bật nhất của Bồ Đào Nha hiện nay dù đã 36 tuổi. Anh ghi tới 5 bàn sau 3 trận ở vòng bảng.

C. Ronaldo nhắm mắt, nhăn mặt trong khi các cầu thủ Bỉ mừng chiến thắng.

Trong trận đấu này, dấu ấn mà C. Ronaldo để lại chỉ là pha sút phạt căng ở giữa hiệp một nhưng không thắng được thủ thành Courtois.

Lukaku ôm C. Ronaldo an ủi sau trận đấu.

C. Ronaldo bắt tay chúc mừng De Bruyne trước khi vào đường hầm. Với chiến thắng này, tuyển Bỉ sẽ gặp Italy ở tứ kết. Trong khi đó, C. Ronaldo phải chờ cơ hội khác để vượt qua kỷ lục ghi bàn của huyền thoại người Iran Ali Daei. Hiện tại, cả CR7 và Ali Daei đều ghi được 109 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia của mình.

C. Ronaldo ném băng đội trưởng Bồ Đào Nha
 
 

Minh Khang (Ảnh: AFP, AP, Twitter)

Đánh giá phiên bản mới