Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 được tổ chức vào 14/3 tại Los Angeles, giờ địa phương. Giành chiến thắng ở đề cử Bộ đôi/Nhóm nhạc trình diễn xuất sắc là Lady Gaga và Ariana Grande với ca khúc Rain on me. Trước đó, BTS là ứng cử viên lần đầu tiên được đề cử trong hạng mục này cho đĩa đơn đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế - Dynamite. Tuy nhiên, may mắn đã chưa mỉm cười với họ.
Thời điểm được đề cử, BTS nói trong một cuộc phỏng vấn với Fatima-Tul Farha - biên tập viên truyền thông xã hội của tờ USA Today - rằng đó thực sự là một bất ngờ lớn, và nhóm đang cố gắng hết sức để mang đến một màn trình diễn tuyệt vời nhằm đáp lại tất cả sự ủng hộ mà họ nhận được từ người hâm mộ. Nhiều tờ báo đánh giá BTS "đã làm nên lịch sử", với tư cách là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên không chỉ được biểu diễn tại buổi lễ, mà còn được đề cử giải thưởng quan trọng.
Trong khi đó, các ARMY (cộng đồng fan BTS) ăn mừng đề cử làm nên lịch sử chưa từng có của BTS bằng cách càn quét Twitter với hashtag #LightItUpBTS!. Fan nói họ "vô cùng tự hào" về những gì mà BTS đạt được.
Mặc dù để trượt giải thưởng này, các thành viên của nhóm không buồn. Nhóm nhạc đã gửi lời cảm ơn bằng video tới Lễ trao giải. Ngoài ra, nhóm đăng tải những thông điệp của riêng mình trên Twitter để bày tỏ sự cảm kích với người hâm mộ, đặc biệt là fandom ARMY. Ca sĩ Jin viết: "ARMY saranghae, tôi yêu các bạn". J-Hope, Suga cũng chia sẻ những lời cảm ơn trên mạng xã hội và cho biết họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong năm này. Jungkook viết: "Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ, ở bên chúng tôi trong mọi thời điểm. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của mọi người". Jimin giãi bày: "Cảm ơn các bạn đã cổ vũ chúng tôi. Nhờ đó nhóm đã có được một trải nghiệm không thể tưởng tượng được (được đề cử tại Grammy). Cảm ơn ARMY từ tận đáy lòng, tôi rất vui. Tôi yêu mến các bạn!".
Theo dự kiến ban đầu, người được đề cử sẽ biểu diễn trực tiếp tại Lễ trao giải Grammy - sự kiện được truyền hình trực tiếp bắt đầu từ 17h theo giờ địa phương, phát sóng trực tiếp qua CBS và qua Mnet ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19, nhóm nhạc không dự sự kiện.
BTS gần đây đã xuất hiện trên kênh tài liệu Archive K của đài SBS để chia sẻ câu chuyện của họ, từ khi ra mắt đến khi nổi tiếng trên toàn thế giới. Jungkook tiết lộ rằng quá trình đào tạo của nhóm rất nghiêm ngặt, với mục tiêu duy nhất là "không thất bại". Năm 2015, BTS đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 lần đầu tiên với album The Most Beautiful Moment In Life Pt.2. Và chỉ hai năm sau - vào năm 2017 - họ đã được mời đến Billboard Music Awards. Sự chăm chỉ và nỗ lực của cả nhóm, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ fandom ARMY đã giúp BTS vươn cao hơn họ tưởng tượng.
Phá vỡ vô số kỷ lục với tư cách là nhóm nhạc nam đầu tiên của Hàn Quốc làm được điều đó, BTS tiếp tục khiến người hâm mộ phải thán phục với thành công phi thường trên toàn thế giới.
BTS là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc trực thuộc công ty giải trí Big Hit gồm 7 thành viên, được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Nhóm ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2013 qua single 2 COOL 4 SKOOL. Với ngoại hình điển trai, giọng hát có nội lực và vũ đạo đẹp mắt, 7 chàng trai nhanh chóng tìm được chỗ đứng cho mình trong làng nhạc Hàn Quốc vốn nhiều nghệ sĩ tài năng. Tháng 6/2018, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album Billboard 200. Tháng 4/2019, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time.
Không chỉ giành được giải thưởng Billboard Music Award, BTS còn là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng trong 2 năm liên tiếp (2017 và 2018) hạng mục Top Social Artist (Nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội). BTS cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc sở hữu nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng World Albums của Billboard nhất. Năm 2017, BTS đã làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại một trong những lễ trao giải lớn nhất nước Mỹ - American Music Awards. Đầu năm 2021, BTS được Billboard vinh danh "Ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất" năm 2020 nhờ nỗ lực hoạt động, ra sản phẩm trong thời dịch...
Nguyễn Hương (Theo Koreaboo)