Covid-19 khiến du lịch thế giới đình trệ nhưng cũng có một số tác động tích cực. Hòn đảo du lịch nổi tiếng Boracay của Philippines như được hồi sinh sau khi "nghỉ ngơi" suốt hai năm vắng khách. Bãi biển sạch sẽ hơn, nước biển xanh trong hơn khi không còn phải đón lượng khách quá tải đổ về thiên đường du lịch này.
Khi bắt đầu giãn cách xã hội, ít rác thải xuất hiện trên bờ biển vì không có khách tới. Người dân và chính quyền Boracay quyết định cùng nhau làm sạch bờ biển, trả lại môi trường tươi đẹp vốn có. Một số loài động vật hoang dã cũng xuất hiện trở lại sau một thời gian "mất tích" do tác động của con người.
Bà Natividad Bernardino, quản lý chương trình phục hồi du lịch Boracay, cho biết: "Chúng tôi ghi nhận sự hồi sinh của cuộc sống dưới đại dương, một số động vật dưới nước như cá mập, rùa biển... xuất hiện trở lại và cư trú ở phía bắc đảo. Đó là mặt tích cực của việc giãn cách. Môi trường có khả năng tự phục hồi một cách tự nhiên".
Năm 2019, Boracay có hai triệu du khách và thu về một tỷ USD doanh thu du lịch. Nhưng nơi đây cũng được biết đến bởi sự ô nhiễm do rác thải, không khí, nước biển xâm lấn... do mật độ du khách quá đông. Năm 2018, Tổng thống Durterte ví nơi đây như "hầm chứa chất thải" do mùi hôi thối, ngập rác. Hòn đảo đã đóng cửa sáu tháng để làm sạch.
Khách nội địa ở Philippines có thể du lịch đến Boracay từ tháng 10 sau một thời gian dài đóng cửa. Nhưng các quy định đang đần được thắt chặt do lo ngại biến chủng omicron.
Boracay là hòn đảo du lịch xinh đẹp nổi tiếng bậc nhất đảo quốc Philippines, từng được biết đến với tên gọi "thiên đường biển xanh", "thiên đường dưới hạ giới" bởi bãi cát trắng mịn, nước biển xanh, ẩm thực phong phú và các trải nghiệm thú vị.