Anh Nguyễn Văn Nam (38 tuổi, ở Hà Nội) vốn là một kỹ sư cầu đường, tính chất công việc thường xuyên di chuyển theo các công trình xa nhà và ít có thời gian cho gia đình. Cho nên 4 năm trước anh đã quyết định nghỉ việc ở nhà kinh doanh vật liệu xây dựng để có thể cùng vợ chăm sóc con cái tốt hơn.
Anh Nam nhớ lại: "Tuổi thơ của tôi như bao đứa trẻ khác, cũng mơ ước có nhiều đồ chơi. Nên khi có con, tôi cố gắng làm thật nhiều đồ chơi tặng con. Thêm nữa, dùng nguyên liệu tái chế làm đồ chơi vừa tận dụng được những thứ tưởng như vô ích, vừa giúp bảo vệ môi trường".
Là kỹ sư cầu đường, anh Nam có tư duy về hình họa, kỹ thuật. Do đó, việc làm đồ chơi handmade với anh không quá khó. Khi làm, trước tiên anh dựa vào sở thích của 2 con. Bé lớn Tuệ Nhi (9 tuổi) hiền lành, nhút nhát thích chơi búp bê, còn cậu em Gia Tuệ (2 tuổi) cá tính, lém lỉnh thích ô tô, máy bay. Sau đó anh lên mạng tham khảo cách làm, nhưng khi bắt tay thực hiện anh hoàn toàn dựa trên ý tưởng của riêng mình để gần với thực tế. Tiếp theo, anh xác định kích thước đồ chơi, vẽ ý tưởng ra giấy, chuẩn bị nguyên liệu.
Nguyên liệu cũng không quá cầu kì. Tấm nhựa xốp formex dày 5mm mua ở các cửa hàng làm quảng cáo, tấm nhựa xốp này màu trắng, dễ tạo hình, dễ cắt gọt bằng dao và ăn keo. "Tôi mua thêm keo 502, keo nến và tận dụng thêm các nguyên liệu bỏ đi trong nhà nhưng vẫn còn sạch như: vỏ hộp thuốc, lon nước ngọt, nắp chai, ống nước...", anh Nam hào hứng chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện, anh Nam luôn khuyến khích 2 con tham gia cùng. Ví dụ mô hình nào cần tô màu, anh động viên các con tự vẽ và tô màu lên đó, sản phẩm nào cần dán giấy các bé cũng có thể tự làm được. Theo anh Nam, để các con cùng làm đồ chơi với mình là phương pháp anh giúp con hạn chế xem TV, điện thoại. Đó cũng là cách anh giáo dục con quý trọng, giữ gìn đồ chơi, trân trọng sức lao động. Bởi để làm ra một đồ chơi phải trải qua nhiều công đoạn mới có được.
Các con anh rất thích đồ chơi bố làm, con gái lớn của anh còn tự hào khoe với các bạn ở lớp về kênh Youtube bố lập ra, ở đó có hướng dẫn chi tiết về quá trình thực hiện những sản phẩm đồ chơi của bố làm tặng 2 chị em.
Không chỉ 2 con mà cả vợ anh Nam cũng thích thú những đồ handmade chồng làm và dành thời gian chơi cùng con. Được biết không chỉ làm đồ chơi, hộp học liệu tặng con, ông bố sáng tạo và khéo léo còn làm cả quà tặng bà xã và con gái nhân dịp mùng 8-3, 20-10. Nguyên liệu cũng tận dụng từ chính những tấm formex hoặc vỏ lon, vỏ hộp trong nhà.
Bạn bè vợ chồng anh Nam và một số trường mầm non khi biết được việc anh Nam tự tay làm đồ chơi, học liệu từ nguyên liệu tái chế cũng ngỏ ý muốn đặt hàng số lượng lớn những sản phẩm của anh nhưng anh từ chối ngay. Bởi anh cho biết anh chỉ làm vì đam mê và làm cho con anh chơi là chính, còn việc kinh doanh mặt hàng này anh chưa nghĩ đến.
Lê Hân
Ảnh: NVCC