Thứ bảy, 16/4/2016, 11:05 (GMT+7)

Biển người chen chúc, xô đẩy đi dâng hương ở đền Hùng

Khi hàng rào được mở, hàng trăm nghìn người ùa lên núi Nghĩa Lĩnh để bái Tổ Hùng Vương gây nên cảnh chen lấn, hỗn loạn.

7h sáng 10/3 âm lịch (16/4) bắt đầu diễn ra lễ dâng hương các vua Hùng ở núi Nghĩa Lĩnh (TP Việt Trì, Phú Thọ). Cùng lúc, các địa phương trên toàn quốc có đền thờ vua Hùng, danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương đồng loạt dâng hương.

Dự lễ dâng hương có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Giỗ Tổ năm nay rơi vào cuối tuần, cả nước được nghỉ 3 ngày nên nhân dân khắp nơi đổ về lễ bái rất sớm. Ban tổ chức dự kiến hôm nay đền Hùng đón 1,5 triệu lượt khách.

Hàng trăm nghìn người tập trung dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, dân gian vẫn gọi là núi Hùng để chờ lên đền thắp hương. Lực lượng chức năng phải dựng hai lớp barie và liên tục nhắc nhở trên loa "Đề nghị bà con không chen lấn, xô đẩy".

Các cụ già được lực lượng công an ưu tiên cho vào trước.

Khi hàng barie thứ nhất được mở, người dân hai cổng chính, phụ ùa đến chân núi, dòng người bị ngăn lại ngay lại ở barie thứ hai, trước lối lên khu di tích. Chen chúc nhau chờ đợi trong không khí ngột ngạt, nhiều người la ó đòi mở lối lên đền. Ban tổ chức tiếp tục nhắc nhở biển người cẩn thận tư trang, đề phòng kẻ gian lợi dụng. 

8h20, Ban tổ chức quyết định dẹp barie để cho nhân dân lên bái Tổ.

Biển người lập tức chen nhau lên.

Nhiều người vừa chạy vừa cố giữ đồ lễ khỏi bị chen bẹp.

Lối lên khu di tích đền Hùng chỉ rộng chừng hơn 2 m, hàng trăm nghìn người cùng chen chân lên khiến khu vực chân núi, trước lối lên đền bị tắc nghẽn cả tiếng đồng hồ.

Dòng người đứng chôn chân cả tiếng trước lối lên đền.

Nhiều người chọn lối đi tắt qua các hàng cây.

Hơn 10h trưa, vẫn còn hàng nghìn người tập trung dưới chân núi chờ lên đền dâng hương. Năm 1917 dưới thời vua Khải Định đã định ngày 10/3 âm lịch hàng năm làm ngày quốc tế, tức là quốc lễ, quốc giỗ. Năm 2007, Quốc hội phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 Luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 âm lịch.

Theo VnExpress

Đánh giá phiên bản mới