Trong hai ngày 2/9 và 3/9, cảnh sát Jakarta đã áp dụng hình phạt đối với những người không chịu đeo khẩu trang. Những hình phạt này bao gồm phục vụ cộng đồng, phạt tiền hoặc nằm vài phút trong quan tài giả để "suy nghĩ" về nguy cơ sức khoẻ tiềm ẩn do không đeo khẩu trang.
Santoso, phó quận trưởng quận Pasar Rebo, cho biết hầu hết người dân tự nguyện chọn nằm trong quan tài hơn là nộp tiền hoặc lao động công ích. "Nếu chọn công việc xã hội, họ phải dọn dẹp các cơ sở công cộng trong ít nhất một giờ. Khi tôi hỏi sao họ không trả tiền, họ bảo họ không có tiền", trang tin Kompas trích lời của ông Santoso nói.
Hiện hình phạt này đã được gỡ bỏ vào 4/9 bởi nhận được quá nhiều lời chỉ trích. Người đứng đầu cơ quan trật tự công cộng Đông Jakarta, Budhy Novial, tuyên bố ông đã khiển trách các sĩ quan và yêu cầu họ chỉ phạt những người không đeo khẩu trang theo quy định hiện hành.
Novial nói: "Theo Quy định số 79/2020 của Gubernatorial, các biện pháp trừng phạt đối với những cư dân bị phát hiện không đeo khẩu trang nơi công cộng là phạt tiền và lao động công ích. Tôi đã khiển trách các sĩ quan (những người áp dụng hình thức xử phạt nằm quan tài) và yêu cầu họ trừng phạt những người vi phạm theo quy định hiện hành".
Ông Novial cho biết ông hy vọng phạt tiền và lao động công ích sẽ đủ để khiến người dân tuân thủ các quy tắc nhằm hạn chế Covid-19 lây lan.
Theo Jakarta Post, Indonesia là một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, vượt cả Mỹ. Có khoảng 0,9% số trẻ từ 0-17 tuổi ở Indonesia, tức 145 trong số 16.007 bệnh nhân nhỏ tuổi đã mất mạng do dịch bệnh. Nước này hiện ghi nhận hơn 194.000 ca nhiễm với hơn 8.000 trường hợp tử vong.
Tùng Anh (Theo Mirror)