Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã chữa khỏi Covid-19 cho "bệnh nhân 3285" sau hơn một tháng điều trị hồi sức.
Bác sĩ Vũ Đình Phú - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - cho biết "3285" là một ca bệnh nguy kịch không có bệnh nền và tuổi không quá cao. Tuy nhiên bệnh nhân nhập viện trong bệnh cảnh hết sức cấp tính, nặng nề và điển hình của tình trạng viêm phổi do Covid-19.
Trước đó, đêm 15/5, "bệnh nhân 3285" được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao liên tục, khó thở tăng, co kéo cơ hô hấp, rối loạn tiêu hóa nặng.
Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được thở oxy lưu lượng cao. Ngày 22/5, bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực (ICU) khi đã được đặt ống nội khí quản, duy trì các thuốc vận mạch, trợ tim, an thần, giảm đau.
Sau 2 ngày tại đơn vị ICU, bệnh nhân được chăm sóc hô hấp tích cực, điều trị kháng sinh chống bội nhiễm, kết hợp chế độ thở máy ARDS. Ngày 24/5, bác sĩ phát hiện màng phổi hai bên người này đông đặc. Đến ngày 26/5, sau 3 lần lọc máu liên tiếp, tình trạng bệnh diễn tiến tệ hơn, chỉ số nhiễm trùng tăng cao, tiên lượng nặng.
Qua nhiều cuộc hội chẩn, và sự cố gắng đến từ các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, ngày 3/6, sau 4 lần lọc máu hấp thụ độc tố, 12 ngày thở máy và chăm sóc tích cực tại đơn vị ICU, bệnh nhân đã có những tiến triển hết sức rõ rệt, chức năng phổi cải thiện. Chiều cùng ngày, bác sĩ rút ống thở thành công cho bệnh nhân.
Ngày 15/6, sau 4 lần lọc máu, 12 ngày thở máy, 17 ngày thở oxy, và tròn 1 tháng chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã chính thức được ngừng thở oxy, tập vận động và có thể bước đi. Chiều 18/6, bệnh nhân được cho về nhà sau ba lần xét nghiệm âm tính.
"Để có thể được cứu sống, bệnh nhân cần được can thiệp, chăm sóc, tích cực, kịp thời và theo dõi hết sức sát sao. Sự hồi phục của bệnh nhân là nguồn động viên, khích lệ lớn lao nhất đối với chúng tôi trong thời điểm này", bác sĩ Phú chia sẻ.
Việt An