Ngày 16/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Thị Liên (45 tuổi, quê Hải Phòng) tội Mua bán người.
Thẩm vấn tại tòa, HĐXX xác định cuối năm 2011, Liên sang Trung Quốc làm nghề gội đầu, massage. Tại đây, bị cáo bàn với Nguyễn Đức Công và hai thanh niên khác tìm phụ nữ sang Trung Quốc bán cho cô ta.
Công đồng ý và nhờ Nguyễn Thị Hương tìm giúp, hứa cho 10 triệu đồng tiền công. Ngày 8/4/2012, khi hai thiếu nữ 17 và 18 tuổi đến phòng trọ của Hương chơi, cô ta nhớ đến "giao kèo" với Công nên lập mưu lừa các nạn nhân này.
Hương hỏi hai cô gái: "Có muốn đi làm không" và cho hay công việc là bán quần áo cho một "bà chị" ở Trung Quốc, tiền lương 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Khi hai thiếu nữ đồng ý, Hương gọi cho Công báo đã tìm được người.
Công báo lại cho Liên biết. Liên hẹn Hương dẫn các cô gái tới một quán cà phê tại thị xã Sơn Tây để xem mặt. Thấy hai thiếu nữ gương mặt khả ái, trẻ trung, Liên đồng ý và cùng cả nhóm thuê nhà nghỉ để chuẩn bị đưa sang Trung Quốc.
Sau đó, Liên còn nói Hương tìm thêm 1-2 người nữa để đưa đi một thể. Nhận "hàng" xong, Liên đưa trước cho Hương 14 triệu đồng, song cô này lấy công 10 triệu. Liên cho thêm Hương 1 triệu đồng để mua sữa cho con.
Trong khi đó, một trong hai thiếu nữ chuẩn bị "xuất ngoại" gọi điện cho chị gái mang quần áo tới nhà trọ của Hương. Khi chị này tới, Hương tiếp tục gạ đi bán quần áo ở Quảng Ninh với mức lương trên và được đồng ý.
Ngày 12/4/2012, cả nhóm đưa ba cô gái sang Trung Quốc theo đường cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và chuyển các nạn nhân vào sâu trong nội địa. Ngay trong tối đó, nhóm Liên đã ép ba cô gái bán dâm cho khách.
Sau hơn một năm bị ép bán dâm nơi xứ người, hai thiếu nữ đã bỏ trốn được về Việt Nam, tố cáo nhóm Liên.
Trong hai phiên xử ngày 12/3/2014 và 15/3/2015, TAND Hà Nội phạt Hương 9 năm tù, Công 8 năm, hai bị cáo khác 6 năm tội Mua bán người. Riêng Liên bỏ trốn rồi ra đầu thú.
Cho rằng Liên thành khẩn khai báo, một mình nuôi hai con nhỏ, tòa tuyên phạt bị cáo 13 năm tù.