Ngày 10/9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bà Nguyễn Thị Kim Dung (61 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công tố, bà Dung vốn là giáo viên nghỉ hưu, thường khoe khoang là quen biết nhiều lãnh đạo.
Năm 2014, ông Quang ở huyện Mỹ Đức có con gái dự thi viên chức giáo viên và nghe việc bà Dung "thừa khả năng" lo đỗ, đã tìm đến nhờ. Nói rằng có người quen làm tại Sở Nội vụ Hà Nội, bà Dung hứa sẽ giúp con ông Quang thi đỗ, với chi phí 100 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, lấy lý do "việc thi tuyển khó khăn", bị cáo đã thu thêm của ông Quang 30 triệu đồng, song không thể lo cho con người này đỗ viên chức.
Cũng qua giới thiệu, năm 2016, ông Loan nghe được bà Dung có khả năng "chạy án" nên đã tìm tới nhờ vả. Ông trình bày với Dung có hai người con bị TAND quận Đống Đa xét xử về tội Cướp tài sản với mức án là 25 - 26 tháng tù và muốn nhờ xin "trắng án".
Dung nhận lời và ra giá lần lượt 250 triệu và 265 triệu đồng tương ứng với mức án. Ông Loan và con dâu đã đưa cho bà này tổng cộng 415 triệu đồng, song con vẫn phải ngồi tù.
Xác định bà Dung đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng của 19 nạn nhân, tòa tuyên phạt bị cáo 16 năm tù.