Chiều nay 26/9, Ánh Viên bước vào tranh tài ở vòng loại nội dung bơi 200m tự do của nữ tại Olympic Tokyo 2020. Kình ngư Việt Nam thi đấu ở lượt thứ hai, cùng 7 VĐV khác. Kết quả, Ánh Viên là người về đích cuối cùng với thành tích 2 phút 05 giây 30. Thành tích này kém xa kỷ lục cá nhân của cô lập tại SEA Games 2017 (1 phút 59 giây 24). So với người về nhất ở lượt bơi này - kình ngư người Mỹ Katheleen Ledecky, Ánh Viên chậm hơn tới 10 giây (thành tích của Ledecky là 1 phút 55 giây 28).
Chung cuộc, Ánh Viên chỉ đứng thứ 26 trên tổng số 29 VĐV tham dự vòng loại. Chính vì thế, cô không thể giành vé tham dự vòng bán kết (chỉ lấy 16 VĐV có thành tích tốt nhất).
Ánh Viên tham dự Thế vận hội lần này theo diện vé mời bởi cô không đạt chuẩn A mà chỉ đạt chuẩn B Olympic. Thành tích 2 phút 0,75 giây của cô ở nội dung 200m tự do SEA Games 30 chỉ nhanh hơn chuẩn B 0,05 giây.
Không thể vượt qua chính mình, Ánh Viên vẫn còn cơ hội thể hiện khả năng tại Olympic năm nay ở nội dung 800m tự do. Cô cũng được mời tham gia nội dung này khi đạt chuẩn B tại SEA Games 30 với thành tích 8 phút 48,65 giây, (hơn chuẩn B 0,11 giây).
Ngoài Ánh Viên, bơi lội Việt Nam còn một VĐV khác tham gia tranh tài tại Thế vận hội lần này là Nguyễn Huy Hoàng, nhờ đạt chuẩn A Olympic ở nội dung 1.500m và 800m tự do nam. Cơ hội giành vé đi tiếp của Huy Hoàng được đánh giá là sáng sủa hơn so với nữ kình ngư quê Cần Thơ.
Ở nội dung 1.500m tự do, thành tích 14 phút 58 giây 14 của Huy Hoàng xếp thứ 16 trong tổng số 29 VĐV đã vượt qua vòng loại. Trong khi đó, ở nội dung 800m tự do, Huy Hoàng đang là đương kim vô địch Olympic trẻ, với thành tích 7 phút 52 giây 74 (xếp thứ 26 trong 34 VĐV tham dự).