Thứ ba, 5/3/2019, 11:40 (GMT+7)

Vì sao du lịch ở tuổi 30 'chất' hơn tuổi 20

Bạn đã biết lên kế hoạch chi tiết, chỗ ở tốt hơn, các điểm đến lựa chọn hơn... và điều đó khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Đi có kế hoạch

Tuổi 20, bạn không có gì nhiều ngoài thời gian và sự nhiệt huyết. Chỉ cần hứng lên, xếp hành lý vào ba lô nhỏ là có thể bôn ba khắp nơi mà không cần định trước ngày về. Còn ngày nghỉ là thứ xa xỉ với người có công việc ổn định khi đã bước sang cột mốc 30. Vì vậy mà bạn cần phải lên kế hoạch kỹ càng để không uổng phí những ngày xả hơi quý giá, điều này giúp chuyến đi suôn sẻ hơn.

Chọn chỗ ở tốt hơn

Khi vẫn còn lo học hành, loay hoay tìm định hướng, chưa kiếm được nhiều tiền thì du lịch bụi, chỗ ở giá rẻ hay miễn phí luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Khi đã 30 tuổi, rủng rỉnh túi tiền thì việc ở đâu sẽ được ưu tiên. Bạn để ý đến tiêu chuẩn vệ sinh của khách sạn và cảm thấy không thoải mái nếu ở nhờ nhà người lạ (qua các ứng dụng du lịch).

Muốn đi đâu tùy thích

Du lịch giá rẻ là sự lựa chọn hợp lý khi hầu bao hạn hẹp, khiến bạn phải cân nhắc điểm đến. Tuy nhiên, khi đã 30 tuổi và có cuộc sống ổn định thì tiền bạc không còn là vấn đề cản trở bạn chọn một nơi thật đẹp, thật xa mà mình mơ ước bấy lâu nữa.

Du lịch một mình

Thay vì tụ tập cùng nhóm bạn bôn ba khắp nơi thì giờ đây, bạn cảm thấy thoải mái hơn nếu đi du lịch một mình hoặc hai người, không phải phụ thuộc vào lịch trình của người khác. Bạn thích ngắm cảnh, đến những điểm văn hóa để học hỏi hơn là tiệc tùng thâu đêm tại các khu cắm trại. 

Hành lý gọn nhẹ  

Bạn không phải xếp "cả thế giới" của mình vào vali vì sợ thiếu thốn những thứ lặt vặt trên đường như hồi còn trẻ nữa, mà chỉ cần đem vài món cần thiết. Thậm chí đôi khi chỉ cần một chiếc vali xách tay là đủ. Nếu thiếu thứ gì thì có thể mua tại điểm đến.

Có trách nhiệm

Không còn những chuyến đi mà mặc kệ kim xăng, đi đến lúc cạn kiệt thì mới dừng nữa. Bạn biết giới hạn sức khỏe của mình, có trách nhiệm với bản thân mình cũng như bạn đồng hành.

Dành ra một ngày nghỉ

Sức khỏe không còn dẻo dai như thời 20 tuổi nữa, nhưng bạn có thể dành ra một ngày nghỉ để lấy lại sức, tận hưởng không gian riêng của mình. Nhờ vậy mà sau chuyến đi, bạn sẽ lại làm việc hiệu quả hơn.

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới