Các bãi biển du lịch như Nha Trang, Sầm Sơn, Đà Nẵng... luôn quá tải vào dịp hè, nhất là hai ngày cuối tuần. Nhà nhà tranh thủ rủ nhau đi biển khiến bạn khó có thể kiếm một khoảng trống riêng tư nằm phơi nắng trên bờ cát hay thỏa thích bơi lội. Vậy thì tại sao bạn không thử đổi gió, lên rừng tìm dòng nước mát lành, về với thiên nhiên trong những ngày hè nắng nóng này.
Tạm rời xa chiếc ghế võng đu đưa trên bãi biển, trò cảm giác mạnh hay bữa tiệc tràn ngập hải sản, đi suối, thác cũng có nhiều điều thú vị không kém. Tiết mục nướng BBQ kiểu bụi bặm, cắm trại, nghe tiếng suối chảy róc rách bên tai sẽ làm mới tâm hồn bạn ngay tức khắc. Bạn thậm chí có thể thưởng thức quả rừng thanh khiết nếu biết phân biệt loại cây trái nào có thể ăn được. Hít hà mùi thịt ướp kỹ nướng thơm phức trên than hồng, mấy miếng lợn rừng do potter (người khuân vác) chuẩn bị sẽ cho bạn những trải nghiệm khó có thể mua bằng tiền. Đêm tối giữa rừng, thời gian như ngừng trôi, tuy hơi "lạnh gáy" đối với người yếu bóng vía, nhưng chỉ cần đống lửa ấm cùng hội bạn là đủ để xua tan mọi lo lắng.
Bên cạnh đó, điểm cộng mà chắc chắn ai cũng thích chính là cảnh thiên nhiên đẹp, nên thơ lại vắng người. Với lợi thế xung quanh cây cối xanh rì làm cho khu vực cận các dòng suối luôn mát rượi, khác với nước biển luôn "phơi" dưới ánh mặt trời cả ngày, trong nước biển lại có nhiều muối nên dễ bắt nắng, làm da đen sạm đi dù bạn có bôi bao nhiêu kem chống nắng đi chăng nữa. Con suối tự nhiên thường bắt nguồn từ các mạch nước ngầm, hoặc hồ nước thiên nhiên trong rừng, chảy ra từ khe núi khiến nước suối luôn mát lạnh như nước đá dù là ngày nóng đỉnh điểm. Bạn dễ dàng bị mê hoặc, khó có thể cưỡng lại cảm giác muốn nhảy "ùm" xuống dòng nước trong veo. Ở những ngọn thác hay suối có mỏm đá, bạn cũng có thể thử thách trượt thác mạo hiểm nếu có đủ đồ bảo hộ.
Video trượt thác
Nếu là người yêu thiên nhiên, thích khám phá hay đơn giản muốn trốn nóng, không sợ đen da thì đi suối là sự lựa chọn không tồi. Hành trang lên đường chỉ cần bộ quần áo gọn nhẹ, kem chống muỗi, lương khô, vài đồ dùng thiết yếu như dao, bật lửa, đèn pin, lều trại (nếu muốn qua đêm) cùng sức khỏe là được. Tuy nhiên, dù là phượt tự túc hay có người dẫn đoàn thì mỗi người nên tìm hiểu kỹ đặc điểm của nơi mình sắp đến như địa hình, thời tiết và trang bị kỹ năng sinh tồn cơ bản như cách lấy lửa, cắm trại qua đêm... vì đường rừng luôn tiềm ẩn những rủi ro. Không khuyến khích bạn đi một mình nếu không phải dân trekking chuyên nghiệp, đồng thời nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ rác, bảo vệ môi trường sau khi rời đi. Trường hợp không đủ tự tin để trekking, bạn có thể chọn những con suối gần thành phố, có thể đi về trong ngày cũng khá ổn.
Vi Yến