Thứ tư, 8/11/2017, 11:09 (GMT+7)

Quán cà phê xuyên đêm vào mùa thi của sinh viên Hàn Quốc

Không âm nhạc, không ồn ào và là chốn ôn bài lý tưởng, đặc biệt vào mùa thi ở Hàn Quốc.

Quán "cà phê tự học" hay "cà phê làm việc" ở Hàn Quốc thường nằm trong hẻm vắng, gần trường đại học. Đến đây, sinh viên hoặc người đi làm chỉ cần mua một ly nước là có ngay không gian làm việc thích hợp.

Bên ngoài trông không khác gì các quán cà phê thông thường, nhưng bên trong thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách đến đây. Mỗi người một góc tự học hoặc làm việc có vách ngăn, không ảnh hưởng bởi người khác.

Tương tự như bàn đơn, mỗi bàn đôi cũng được ngăn cách.

Lầu 1 ngay quầy nước nên khu vực của khách được thiết kế gồm những bàn dài, không vách ngăn, thích hợp với việc học, làm việc nhóm.

Không gian riêng tư, mỗi bàn có 2 ổ điện dùng sạc laptop, điện thoại... khi cần thiết.

Máy in luôn trong trạng thái sẵn sàng đặt ngay cạnh quầy nước.

Vật dụng văn phòng phẩm như giấy ghi chú, viết... sẵn trên mỗi bàn.

Với những người muốn làm việc qua đêm thì được cung cấp chăn miễn phí.

Ngoài ra, dãy tủ đựng đồ có khóa (locker) dành cho khách hàng có nhu cầu bảo quản đồ cá nhân

Ghé quán vào mùa thi, không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn sinh viên mệt mỏi, nghỉ ngơi ngay tại bàn học. Tuy nhiên mọi hoạt động đều phải nhẹ nhàng, tránh ảnh hưởng người xung quanh.

Giá cả bình dân, phù hợp với sinh viên, dao động từ 4.500 won (khoảng 90.000 đồng) đến 6.000 won (khoảng 120.000 đồng) một phần nước uống. Nếu sử dụng góc tự học trên 3 tiếng, bạn phải trả thêm 2.000 won/người (khoảng 40.000 đồng/người)

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới