Thứ hai, 2/4/2018, 00:03 (GMT+7)

Nghìn người tham gia lễ hội ném bột màu tại Hà Nội

Lễ hội Holi du nhập từ các nước theo đạo Hindu, nhưng thu hút rất nhiều người Việt Nam và các nước khác.

Lễ hội Holi hay còn được gọi là “Lễ hội sắc màu” (Festival of colors) thường được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun theo lịch Hindu chủ yếu là ở Ấn Độ và Nepal. Tại Việt Nam lễ hội được tổ chức trưa 1/4, trong khuôn viên Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội).

Holi còn được gọi là Lễ hội Mùa xuân, bởi nó đánh dấu sự xuất hiện của mùa này trong năm. Sự u ám của mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân đầy niềm vui và hy vọng cũng như những ngày hè tươi sáng. Chất liệu bột màu thường được pha trộn từ nhiều loại thực vật để có thể dễ dàng tẩy sạch.

Vào lễ hội Holi, những người tham gia sẽ ném bột màu pha với nước vào bạn bè, gia đình và cả người lạ.

Người nào càng nhận được nhiều màu càng may mắn, các màu sắc khác nhau trong lễ hội sẽ tượng trưng cho một năm mới đầy màu sắc đang đến.

Người tham dự thoả sức hoà trong không khí của bột màu mang nhiều màu sắc khác nhau.

Mộ bé gái được "nhuộm" màu cầu vồng sau khi tham gia màn ném bột màu đầy vui nhộn tại khuôn viên Công viên nước.

Ngoài ra, lễ hội này còn mang một ý nghĩa: Mọi người khi ném bột vào nhau là để thể hiện sự tự do và không phân biệt giai cấp.

Hơn 1000 người đã tham dự lễ hội, trong đó nhiều người đến từ các nước châu Á và châu Âu.

Thứ bột màu trong lễ hội không ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tham gia, có thể tẩy sạch ngay sau khi hết hội.

Người dân địa phương tin rằng ném bột màu vào nhau trong lễ hội Holi chính là hành động giúp xóa mờ khoảng cách về đẳng cấp hay dân tộc.

Trong không gian ngập tràn sắc màu, người dân cùng ca hát và nhảy múa hòa cùng tiếng trống rộn ràng.

Những người bạn đến từ Ấn Độ lưu lại khoảnh khắc của mùa lễ hội diễn ra tại Việt Nam năm 2018.

Ngọc Thành

Đánh giá phiên bản mới