Thứ sáu, 11/1/2019, 00:23 (GMT+7)

Một vòng qua 8 sân vận động ở UAE tổ chức Asian Cup 2019

Sân Al-Nahyan là nơi sẽ diễn ra trận đấu tiếp theo của Việt Nam và đối thủ nặng ký Iran vào ngày 12/1.

Lễ khai mạc Asian Cup 2019 diễn ra tại sân Zayed Sports City (Abu Dhabi) - sân vận động lớn nhất tại UAE với 43.000 chỗ ngồi. Đây là sân nằm trong tổ hợp thể thao Quốc gia UAE bên cạnh bể bơi, sân tennis... do tập đoàn Abu Dhabi xây dựng từ năm 1974, khánh thành tháng 1/1980.

Năm 2009, sân được nâng cấp cơ sở vật chất, khu VIP, phòng chức năng... và giảm sức chứa từ 60.000 xuống 43.000 chỗ. Nơi này sẽ tổ chức 8 trận của Cúp bóng đá châu Á 2019, trong đó có trận khai mạc, một trận đấu vòng 16 đội, tứ kết và chung kết. 

Sân vận động Al-Jazira Mohammed bin Zayed (Abu Dhabi) cũng được xây dựng từ năm 1979, chủ yếu tổ chức các cuộc thi đấu bóng đá và cricket, đồng thời là sân nhà của CLB Al Jazira. Ban đầu, nó có sức chứa 15.000 chỗ ngồi, đến năm 2009 thì mở rộng lên đến 42.056 chỗ để phục vụ giải FIFA Club World Cup 2010. Sân được đặt tên theo Đại tướng Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Được xây dựng từ năm 1995 để phục vụ cho FIFA Youth Championship 2003, sân Al-Nahyan là địa điểm thứ 3 ở Abu Dhabi được sử dụng trong kì AFC 2019 này. Với sức chứa tầm 12.000 người, đây là nơi sẽ diễn ra trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam và đối thủ nặng đô Iran vào ngày 12/1. 

Sân Maktoum bin Rashid Al Maktoum ở Dubai được đặt theo tên của Thủ tướng UAE. 4 năm trước, Dubai dự định biến nó thành sân vận động lớn nhất khu vực Trung Đông với sức chứa tối đa lên đến 60.000 người. Tuy nhiên kế hoạch này bị phá sản, thay vào đó là sân cỏ với 12.000 chỗ ngồi. 

Sân vận động đa năng Al-Maktoum ở Dubai được thiết kế tương tự như sân Allianz Arena của CLB Bayern Munich (Đức) với phần mái có thể đổi màu sáng rực vào ban đêm. Tuy nhiên sức chứa chỉ tầm 15.000 người và là nơi tổ chức 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội và tứ kết.

Sân vận động Hazza bin Zayed được đặt theo tên của CLB Al Ain - ông Sheikh Hazza bin Zayed bin Sultan Al Nahyan - có sức chứa gần 26.000 người, được bầu chọn là sân vận động của năm ngay khi khánh thành vào năm 2014, đồng thời là sân hiện đại và mới nhất của UAE. Đây cũng là nơi diễn ra trận tranh tài giành tấm vé đi tiếp vào vòng sau giữa tuyển Việt Nam và Yemen vào ngày 16/1.

Sân Khalifa bin Zayed ở thành phố Al Ain đã khá cũ, là sân nhà của CLB Al Ain. Từng là nơi diễn ra các trận đấu trong Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới 2003 và Cúp bóng đá châu Á 1996 với sức chứa khoảng 16.000 người, nay nó tiếp tục là địa điểm tranh tài của các đội ở trận vòng bảng và 1 trận vòng 16 đội ở AFC 2019.

Sân Sharjah là sân bóng có sức chứa nhỏ nhất với 11.073 người. Đây sẽ là nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của vòng bảng vào ngày 17/1 trước khi bước vào vòng 16 đội. 

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới