Thứ năm, 28/11/2019, 10:01 (GMT+7)

Một ngày ở phim trường Phùng Tiểu Cương

Trung QuốcĐạo diễn nổi tiếng Phùng Tiểu Cương đã xây dựng một phim trường đồ sộ và độc đáo tại đảo Hải Nam.

Phim trường nằm trong khu Mission Hills, thành phố Hải Khẩu (đảo Hải Nam) với nhiều lối kiến trúc khác nhau, lột tả hình ảnh đất nước Trung Quốc qua các thời kỳ. Tại đây bạn có thể tham quan các tuyến phố như Nam Dương, phố truyền thống  Bắc Kinh, nhà thờ, rạp hát, công viên… hay phim trường rộng khoảng 8.000 m2. 

Phim trường xây dựng nhiều bối cảnh lịch sử của đất nước Trung Quốc với những ụ pháo, thùng đạn, hay các lô cốt được làm một cách tỉ mỉ và chân thật. Tất cả được xây dựng với lối kiến trúc giống những bộ phim làm nên tên tuổi và sự nghiệp của vị đạo diễn nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc với Trở lại 1942, Đường Sơn đại địa chấn, Phi thành vật nhiễu...

Tại khu đường 1942, du khách như bị lạc vào những con phố của đất nước Trung Quốc giữa thế kỷ 19. Đường 1942 gồm 91 toà nhà trong thời kỳ quốc dân Đảng, bao gồm cả nơi ở của Tưởng Giới Thạch, nhà hát, tháp chuông, nhà thờ…

Các hàng, quán ăn được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống đặc trưng bình dị và thơ mộng. Điểm nổi bật tại đây là các hàng quán đều có những người bán hàng mặc trang phục truyền thống phục vụ du khách, giúp bạn có cảm giác như trở về quá khứ.

Một số cửa hàng còn cho thuê các trang phục truyền thống, hay các đạo cụ trong phim cho du khách chụp hình lưu niệm.

Một phòng học được trang trí công phu và cầu kỳ khiến bạn tưởng chừng đây là không gian thật chứ không phải được dựng lên.

Bạn có thể lang thang cả ngày không chán ở đây, vừa tạo dáng chụp ảnh trong các khu nhà cổ, vừa có thể ngồi quán cà phê hay ăn uống. 

Một công ty rượu được dựng lên và làm cũ đi khá tinh xảo và thẩm mỹ. 

Một cửa hàng bán nước giải khát.

Một cửa hàng bán đồ ăn được thiết kế tỉ mỉ. Từ các vò rượu cho đến các dụng cụ nấu ăn truyền thống đều được trang trí rất cẩn thận. Du khách có thể gọi đồ và ăn ngay tại không gian này

Và nhiều góc bình yên và tuyệt đẹp tại phim trường.

Bài và ảnh: Tuấn Đào

Đánh giá phiên bản mới