Thứ hai, 26/8/2019, 14:58 (GMT+7)

Lễ hội xây 'lâu đài người' ở Tây Ban Nha

Hàng trăm người tập trung lại một điểm, xếp thành lâu đài người cao đến 9-10 tầng theo phong tục của người Catalan.

Castell (tiếng Catalan nghĩa là lâu đài) là một trong những lễ hội ấn tượng nhất thế giới tổ chức hằng năm ở Tây Ban Nha. Đây là lễ hội nhằm vinh danh thánh Saint Felix, thu hút hàng trăm nghìn người. Ảnh: Eduardo Soler Photography

Dựng tháp người ở Tây Ban Nha
 
 

Điểm đặc biệt của Castell là những tháp người được dựng từ hàng trăm, có khi lên đến hàng nghìn người theo truyền thống của người Catalan từ năm 1712. Người xem hồi hộp theo dõi từng bước chân của các đội đến khi hoàn thành ngọn tháp. Ảnh: Jaume Sellart

Trước đây, việc xây tháp người chỉ dành cho đàn ông cao to, lực lưỡng tham gia. Đến những năm 1980, phụ nữ và trẻ em mới bắt đầu được thêm vào đội hình. Ảnh: Maja Hitij

Sự góp mặt của các cô gái lại khiến tòa tháp kết cấu chặt chẽ, cao hơn. Người nhẹ cân và trẻ em sẽ đứng ở vị trí cao nhất, bệ đỡ là hàng trăm người đàn ông mạnh mẽ gọi là "pinya", tạo thành "lâu đài người" cao đến 9 hay 10 tầng. Ảnh: David Ramos

Một lâu đài được coi là thành công với điều kiện thực hiện đủ các bước lắp ráp, tháo gỡ an toàn. Sau khi người đứng trên đỉnh tháp dang hai tay ra, thì từng người leo xuống theo trình tự. Vì thế, mỗi thành viên cần tập trung cao độ, kèm sự khéo léo và phải tuyệt đối làm theo chỉ đạo của tập thể. Ảnh: Lluis Gene 

Một khi bị ngã, họ không chỉ thất bại mà còn có thể bị thương. Do đó đây cũng là một lễ hội khá nguy hiểm. Những sự kiện này được các chuyên gia giám sát, luôn có cứu hộ túc trực, đồng thời mỗi người phải rèn luyện thể thao hằng ngày nhằm đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Emilio Morenatti  

Castell được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại và là một trong những lễ hội đáng chiêm ngưỡng nhất ở Tây Ban Nha. Ảnh: David Ramos 

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới