Thứ sáu, 26/1/2018, 11:13 (GMT+7)

Hội chợ rau củ quả cao nguyên Lâm Viên tươi rói giữa Sài Gòn

Đủ loại rau củ quả tươi được trồng từ Lạc Dương (Lâm Đồng) đã có mặt tại Sài Gòn để chào khách trước dịp Tết.

Hơn chục loại rau củ quả tươi vốn là đặc sản chỉ có thể có ở Đà Lạt đã xuất hiện tại hội chợ Xanh - một hội chợ thực phẩm sạch lần đầu mở cửa đón khách sáng 25/1 tại nhà thi đấu 202 Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận). 

Các loại rau củ thuần Việt được trồng trên vùng đất thuộc cao nguyên Lâm Viên giáp TP Đà Lạt. Theo ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM (tổ chức hội chợ), các sản phẩm này đã được kiểm định và đánh giá xứng đáng để người tiêu dùng an tâm khi dùng.

Đậu Hà Lan tươi rói thường chỉ mua được ở chợ Đà Lạt, nay được bày bán với giá rẻ bằng giá gốc. 

Bông cải xanh, đặc sản Lâm Đồng cũng được bày bán với giá rẻ.

Dâu tây trái to, mỗi hộp nửa kg với giá 120.000 đồng được xem là rẻ hơn cả khi mua ở tại vườn.

Cà rốt nhí giòn ngọt, cuống còn tươi xanh do vừa được nhổ ở trang trại thì chuyển ngay bằng xe chuyên dụng về Sài Gòn.

Ớt chuông đủ các loại, nhiều màu sắc và đa dạng kích cỡ.

Củ hành tím trồng xứ lạnh, tép to, mùi thơm nồng được bán mỗi chùm nửa kg.

Cải cầu vồng với đủ bảy màu khác nhau lạ mắt với bà nội trợ Sài Gòn.

Hành tây tươi, vỏ còn màu xanh và vấy đất đỏ do mới được thu hoạch.

Khoai tây Đà Lạt chính hiệu cũng được bày bán cho khách mua lẻ.

Su hào, đặc sản của vùng đất lạnh Lâm Đồng.

Chuối Laba dẻo thơm nổi tiếng cũng vượt gần 300 km để có mặt tại Sài Gòn.

Dưa leo baby dần thay thế giống dưa leo truyền thống do độ giòn và vị ngọt.

Cùng với rau cải là đủ các loại cà chua với đủ màu sắc cũng sẽ được bày bán tại Hội chợ Xanh đến hết ngày 28/1. Trong ảnh là cà chua vàng, cà chua chocolate, cà chua Rita và cà chua Picota.

Thiên Chương

Đánh giá phiên bản mới